Hình ảnh đầu tiên về xác khí cầu Trung Quốc vớt ở Đại Tây Dương

Hải quân Mỹ công bố những bức ảnh đầu tiên về xác khí cầu Trung Quốc được vớt lên từ vùng biển Đại Tây Dương.

Thủy thủ Mỹ kéo xác khí cầu Trung Quốc lên thuyền (ảnh: SCMP)

Thủy thủ Mỹ kéo xác khí cầu Trung Quốc lên thuyền (ảnh: SCMP)

“Ngày 5/2, các thủy thủ thuộc nhóm xử lý vật liệu nổ 2 đã thu hồi một khí cầu do thám tầm cao. Vị trí khí cầu thuộc ngoài khơi thành phố Myrtle Beach, bang Nam Carolina”, Hải quân Mỹ thông báo trên mạng xã hội Twitter hôm 7/2.

Hình ảnh do Hải quân Mỹ đăng tải cho thấy, các thủy thủ đang vớt lên thuyền một vật thể lớn màu trắng với nhiều vải, dây và một bộ khung.

Một bức ảnh khác cho thấy, trực thăng của Mỹ đang tuần tra trên mặt biển để tìm kiếm thêm mảnh vỡ khí cầu. Mỹ không loại trừ khả năng điều thợ lặn và tàu lặn xuống đáy biển để vớt mảnh vỡ khí cầu.

Trước đó, hôm 4/2, chiến đấu cơ F-22 Mỹ đã phóng tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder bắn hạ một khí cầu Trung Quốc ở ngoài khơi thành phố Myrtle Beach (bang Nam Carolina). Mỹ cáo buộc đây là khí cầu do thám, trong khi Bắc Kinh tuyên bố khí cầu bị trôi dạt mất kiểm soát và chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu.

Trực thăng tìm kiếm thêm mảnh vỡ khí cầu Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Trực thăng tìm kiếm thêm mảnh vỡ khí cầu Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Phần vải từ khí cầu Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Phần vải từ khí cầu Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Tướng Glen VanHerck – Chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ – tiết lộ, khí cầu Trung Quốc cao khoảng 60 mét và nặng hàng trăm kg.

Giới chức Mỹ dự kiến đưa xác khí cầu Trung Quốc đến phòng thí nghiệm ở Quantico (bang Virginia) để các chuyên gia FBI và cơ quan tình báo phân tích. Mỹ tuyên bố không có ý định trả lại xác khí cầu cho Trung Quốc.

Mao Ninh – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – hôm 7/2 tuyên bố, đây không phải khí cầu của Mỹ.

“Khinh khí cầu đó không phải của Mỹ. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi”, bà Mao nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nói không bàn giao mảnh vỡ khí cầu bị bắn hạ, Trung Quốc lên tiếng

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, khí cầu bị bắn hạ thuộc về Trung Quốc, không phải của Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN