Mỹ nói không bàn giao mảnh vỡ khí cầu bị bắn hạ, Trung Quốc lên tiếng

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, khí cầu bị bắn hạ thuộc về Trung Quốc, không phải của Mỹ.

Tiêm kích Mỹ bay qua khí cầu Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Tiêm kích Mỹ bay qua khí cầu Trung Quốc (ảnh: Reuters)

“Khinh khí cầu đó không phải của Mỹ. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi”, Mao Ninh – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – hôm 7/2 trả lời câu hỏi về việc Bắc Kinh có yêu cầu Washington trả lại xác khí cầu bị bắn rơi hôm 4/2 hay không.

Bà Mao cũng lưu ý rằng, bà không có thông tin về những thiết bị mà khí cầu bị bắn hạ mang theo.

Trước đó, hôm 6/2, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ – ông John Kirby – cho biết, Mỹ đã thu hồi được một số bộ phận khí cầu rơi trên mặt biển và sẽ không bàn giao lại xác khí cầu cho Trung Quốc.

“Chúng tôi không có ý định hay kế hoạch trả lại nó”, ông Kirby nói.

Tướng Glen VanHerck – Chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ – nói với Reuters rằng, một tàu hải quân Mỹ đang khoanh vùng và thu thập xác khí cầu Trung Quốc trong phạm vi 1.500m x 1.500m trên mặt biển.

Ông VanHerck cho biết, khi cầu Trung Quốc bị bắn hạ cao tới 60 mét và có trọng tải khá nặng.

“Chắc chắn cộng đồng tình báo và giới chức Mỹ sẽ xem xét kỹ lượng nó”, ông VanHerck nói.

Theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden coi vụ việc khí cầu bay vào không phận là động thái khiêu khích từ Trung Quốc.

Về vấn đề khí cầu bay mất kiểm soát, trong một thông cáo hôm 7/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, một khí cầu của nước này đã bay vào không phận Costa Rica (quốc gia vùng Trung Mỹ). Đại sứ quán Trung Quốc ở Costa Rica đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố này. Trung Quốc khẳng định đây là khí cầu dân sự, chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học.

Hôm 5/2, giới chức hàng không Costa Rica thông báo, họ phát hiện một khí cầu đi lạc vào không phận.

Nguồn: [Link nguồn]

Khí cầu Trung Quốc thứ 2 bay ở châu Mỹ: Bắc Kinh lên tiếng

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận một khí cầu khác của nước này đang bay ở Mỹ Latinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN