Hezbollah cảnh báo sẽ tham chiến nếu Iran bị tấn công

Trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện đồn đoán về khả năng Mỹ sẽ tấn công quân sự vào Iran, lực lượng Hezbollah ở Lebanon hôm qua tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào chống Iran cũng được coi là cuộc tấn công chống lại Hezbollah.

Trong lần xuất hiện hiếm hoi trên truyền hình hôm qua, Tổng thư ký Phong trào Hezbollah, ông Naim Qassem cảnh báo mọi cuộc tấn công nhằm vào Iran đều bị coi là cuộc tấn công chống Hezbollah và buộc nhóm này phải đáp trả. Ông Qassem nhấn mạnh giữa Iran và Hezbollah không có sự phân cách. Vì vậy, trong trường hợp Iran bị tấn công, Hezbollah sẽ buộc phải tự vệ. Thời gian và phương thức đáp của hành động đáp trả sẽ do Hezbollah quyết định. Cũng trong tuyên bố, Tổng thư ký Hezbollah cảnh báo rằng một cuộc chiến mới chống Iran sẽ làm nổ tung toàn khu vực.

Hezbollah cảnh báo sẽ tham chiến nếu Iran bị tấn công - 1

Tổng thư ký Phong trào Hezbollah Sheikh Naim Qassem. Ảnh: Reuters

Hezbollah được coi là một trong những đồng minh quan trọng của Iran trong trục kháng chiến tại Trung Đông. Nhóm này đã tiến hành nhiều cuộc tập kích xuyên biên giới vào Israel, khi đối đầu quân sự nổ ra giữa Iran và Israel trong năm 2024. Tuy nhiên, trong cuộc chiến 12 ngày đêm giữa Israel và Iran hồi tháng 6/2025, Hezbollah đã hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Mặc dù vậy, một tướng Tư lệnh của quân đội Israel hôm 25/1 cảnh báo rằng không loại trừ khả năng Hezbollah sẽ tham chiến, trong trường hợp Mỹ tấn công Iran và quốc gia Hồi giáo tiến hành các cuộc tấn công đáp trả, trong đó có các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ Israel.

Israel thu hồi thi thể con tin cuối cùng từ Gaza

Trong khi đó, Quân đội Israel ngày 26/1 xác nhận đã thu hồi được thi thể của con tin cuối cùng từ Gaza, hoàn thành một điều kiện quan trọng trong giai đoạn đầu của kế hoạch chấm dứt xung đột Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quân đội Israel cho biết, thi hài của sĩ quan cảnh sát Ran Gvili đã được xác định danh tính và sẽ được đưa về để an táng. Thi hài của con tin này được Hamas đưa vào Gaza, sau cuộc tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7/10/2023.

Về phía Hamas, người phát ngôn của lực lượng này, ông Hazem Qassem tuyên bố việc trao trả thi thể của con tin cuối cùng, khẳng định cam kết của Hamas đối với kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Ông Hazem Qassem cho biết, Hamas sẽ tiếp tục tuân thủ mọi khía cạnh của thỏa thuận, bao gồm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ủy ban quốc gia về quản lý Gaza (NCAG).

Việc thi thể con tin cuối cùng được trao trả đã làm dấy lên sự giám sát chặt chẽ hơn về việc Israel tuân thủ các điều khoản khác của thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc mở lại các cửa khẩu biên giới, đảm bảo mức viện trợ nhân đạo theo thỏa thuận và việc rút quân từng bước khỏi Gaza.

Giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn, được Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 10/2025, kêu gọi Israel rút toàn bộ quân khỏi Gaza, giải giáp Hamas và triển khai Lực lượng ổn định quốc tế (ISF).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV/VOV-Cairo ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran
Xem thêm
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN