Hé lộ năng lực mới hoàn toàn của oanh tạc cơ tàng hình B-2 Mỹ

Oanh tạc cơ tàng hình chiến lược B-2 của Mỹ được bổ sung thêm năng lực phóng tên lửa hành trình tầm xa, nâng cấp hệ thống radar chỉ thị mục tiêu để có thể sử dụng kết hợp với mẫu bom hạt nhân B61-12 mới.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 lần đầu tiên phóng tên lửa hành trình tầm xa.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 lần đầu tiên phóng tên lửa hành trình tầm xa.

Tập đoàn công nghệ hàng không và quốc phòng của Mỹ Northrop Grumman ngày 25/8 thông báo oanh tạc cơ tàng hình B-2 đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa hành trình tầm xa AGM-158B JASSM-ER.

Trong cuộc họp báo, tập đoàn quốc phòng Mỹ thông báo chi tiết về vụ phóng thử tên lửa hành trình JASSM-ER, công bố gói nâng cấp radar chỉ thị mục tiêu mới cho các oanh tạc cơ B-2 để nâng cao năng lực chiến đấu cùng với mẫu bom hạt nhân B61-12 sắp được ra mắt.

Shaugnessy Reynolds, phó chủ tịch kiêm giám đốc dự án B-2 của tập đoàn Northrop Grumman, cho biết: "Chúng tôi cam kết tiếp tục hiện đại hóa các oanh tạc cơ B-2, không ngừng tạo ra sự đổi mới để đảm bảo B-2 Spirit luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ chiến đấu".

Tuyên bố ngày 25/8 là lần đầu tiên Northrop Grumman xác nhận oanh tạc cơ tàng hình B-2 phóng thành công tên lửa hành trình tầm xa.

AGM-158B JASSM-ER tấn công mục tiêu theo cơ chế lao thẳng từ trên xuống.

AGM-158B JASSM-ER tấn công mục tiêu theo cơ chế lao thẳng từ trên xuống.

Northrop Grumman nhấn mạnh AGM-158B JASSM-ER là tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên được trang bị cho các oanh tạc cơ B-2. Mỗi chiếc B-2 có thể mang theo 16 quả tên lửa loại này.

AGM-158B là mẫu tên lửa hành trình nặng 1 tấn, tầm bắn 925km với đầu đạn xuyên giáp nặng 450kg. Phóng tên lửa từ khoảng cách gần 1.000km giúp các oanh tạc B-2 giảm bớt nguy cơ phải xâm nhập vào lưới phòng không của đối phương.

"AGM-158B giúp các oanh tạc cơ B-2 có năng lực tấn công bất cứ mục tiêu nào ở bất cứ đâu", tập đoàn Northrop Grumman tuyên bố, theo The Drive.

Mẫu tên lửa này được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhưng khi đó chỉ giới hạn trên các oanh tạc cơ siêu thanh B-1B. Kể từ đó, mẫu tên lửa hành trình không đối đất tầm xa này cũng được trang bị cho tiêm kích F-15E Strike Eagle.

Mỹ cũng đang thử nghiệm mẫu bom hạt nhân B61-12 mới trang bị cho oanh tạc cơ B-2.

Mỹ cũng đang thử nghiệm mẫu bom hạt nhân B61-12 mới trang bị cho oanh tạc cơ B-2.

Theo báo Mỹ, B-2 là mẫu oanh tạc cơ tàng hình ra mắt cách đây hơn 3 thập kỷ, ngày nay luôn phải đối mặt với mối đe dọa từ các hệ thống phòng không phức tạp của đối phương.

Do đó, việc những chiếc B-2 được bổ sung thêm năng lực phóng tên lửa hành trình tầm xa giúp không quân Mỹ có thêm lựa chọn trong các nhiệm vụ chiến đấu.

Trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga cũng đã sử dụng các oanh tạc cơ chiến lược như Tu-22M3 hay Tu-160 để phóng tên lửa hành trình tầm xa.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ có thể cung cấp oanh tạc cơ mạnh nhất thế giới cho đồng minh, tạo mối đe dọa với TQ

Sau thỏa thuận đóng tàu ngầm hạt nhân trong liên minh quân sự AUKUS, một quan chức Mỹ gần đây nói Washington đang cân nhắc cung cấp cho đồng minh Úc các oanh tạc cơ tàng hình B-21.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN