Vũ khí mới Mỹ cung cấp cho Ukraine trong gói hỗ trợ lớn nhất trị giá 3 tỉ USD

Quân đội Ukraine sẽ nhận hệ thống vũ khí mới với năng lực chuyên tiêu diệt các máy bay không người lái (UAV), nằm trong gói hỗ trợ quân sự mới nhất trị giá 3 tỉ USD của Mỹ.

Tên lửa phòng không NASAMS nằm trong số các vũ khí mới được Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine.

Tên lửa phòng không NASAMS nằm trong số các vũ khí mới được Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/8 thông báo gói hỗ trợ lớn nhất kể từ cuộc xung đột ở Ukraine. 

Gói hỗ trợ được công bố trong Ngày Quốc khánh của Ukraine, nhằm gửi thông điệp rằng chiến lược chờ đợi đến khi phương Tây suy giảm hỗ trợ Ukraine của Nga sẽ không có tác dụng, theo Newsweek.

Cho đến nay, Mỹ đã cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tổng trị giá 13,5 tỉ USD. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không cung cấp ngay các vũ khí cho Ukraine mà gói hỗ trợ 3 tỉ USD thể hiện tầm nhìn trong giai đoạn 1-2 năm.

Vũ khí mới nhất được Mỹ công bố chuyển cho Ukraine mang tên "hệ thống chống UAV Vampire". Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24/8, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl nói Vampire là "vũ khí sử dụng động năng dưới dạng tên lửa nhỏ nhằm bắn rơi UAV trên bầu trời".

UAV là khí tài quân sự quan trọng được cả Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột. L3 Harris, nhà sản xuất vũ khí Mỹ, xác nhận rằng họ là đơn vị cung cấp các hệ thống chống UAV mang tên Vampire.

Công ty này nói hệ thống do họ sản xuất gồm một bệ phóng tên lửa 4 nòng và một bộ cảm biến, được thiết kế để dễ dàng lắp đặt trên xe bán tải hoặc xe thương mại. L3 Harris kì vọng hệ thống chống UAV do công ty sản xuất sẽ giúp Ukraine tăng cường năng lực bảo vệ lãnh thổ.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng cung cấp thêm cho Ukraine các hệ thống tên lửa phòng không NASAMS, 245.000 quả đạn pháo 155mm và 65.000 đạn súng cối cỡ 120mm.

Mỹ thông báo cung cấp cho Ukraine thêm 24 radar phản pháo, các hệ thống máy bay không người lái Puma và thiết bị hỗ trợ cho UAV Scan Eagle. Gói hỗ trợ mới đã bao gồm chi phí huấn luyện và bảo trì các hệ thống vũ khí mới.

"Gói hỗ trợ mới có tầm nhìn trung và dài hạn", ông Kahl nói. "Nghĩa là nó không liên quan đến các cuộc giao tranh ngày hôm nay, ngày mai hay tuần tới". Thay vào đó, Mỹ muốn nâng cao năng lực phòng thủ cho Ukraine trong 1-2 năm tới.

Trước đây, các gói hỗ trợ quân sự của Mỹ nhằm nâng cao năng lực cho Ukraine ngay lập tức, theo ông Kahl. Quan chức Lầu Năm Góc nhận định, Mỹ hướng tới cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí nhỏ hơn để dễ dàng duy trì và bảo dưỡng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga - Ukraine lên tiếng về việc Nga giảm tốc chiến dịch quân sự

Giám đốc Tình báo Quân đội Ukraine Kyrylo Budanov khẳng định chiến dịch quân sự của Nga diễn ra chậm lại vì lực lượng của họ mệt mỏi về tinh thần và thể chất, cũng như...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Newsweek ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN