Hé lộ cách IS trả vàng, bạc hậu hĩnh cho chiến binh thánh chiến

Phiến quân Hồi giáo IS được trả vàng, bạc hậu hĩnh để sẵn sàng bỏ mạng vì Nhà nước Hồi giáo tự xưng, theo một tài liệu mới thu thập được của tờ RT ở Iraq.

Hé lộ cách IS trả vàng, bạc hậu hĩnh cho chiến binh thánh chiến - 1

IS từng kiểm soát vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria.

Nhiều người tin rằng các chiến binh thánh chiến thường bị ép buộc phải gia nhập các nhóm khủng bố, hoặc được tuyển chọn dựa trên lý tưởng cực đoan.

Tài liệu mà tờ RT thu thập được ở thành phố Mosul của Iraq cho thấy điều ngược lại. Các tay súng chiến đấu cho IS đôi khi cũng được ưu đãi đặc biệt.

Theo RT, các tay súng chỉ có thể gia nhập hàng ngũ mạng lưới khủng bố khét tiếng nhất thế giới thông qua thư giới thiệu. Các tân binh của IS được đánh giá dựa trên kết quả huấn luyện quân sự và sự am hiểu về luật Hồi giáo sharia.

Một khi gia nhập hàng ngũ IS, các tân binh chiến đấu dưới sự giám sát của các chỉ huy và phải sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh, kể cả cái chết.

Những tay súng trung thành, sùng đạo nhất thường được trả hậu hĩnh, hoặc ít nhất là hứa hẹn về khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Ví dụ như bắn rơi máy bay được hứa trả bằng ô tô, phá hủy trực thăng đối phương được 7 đồng tiền dinar bằng vàng, theo tài liệu mà RT thu thập được bằng tiếng Ả Rập.

Hé lộ cách IS trả vàng, bạc hậu hĩnh cho chiến binh thánh chiến - 2

Đồng tiền dinar vàng mà IS từng phát hành riêng ở giai đoạn đỉnh cao.

Tình nguyện sử dụng vũ khí hóa học tấn công các cứ điểm đối phương được trả 10 đồng tiền dinar bằng bạc. IS từng dùng khí gas và các chất độc hóa học khác tấn công các khu vực ở Kirkuk, Fallujah và Tikrit.

Đây là các đồng tiền IS đúc riêng bằng vàng, bạc thật. 1 dinar vàng từng có giá 164 USD. Các đồng xu bạc và đồng có giá trị thấp hơn.

Hàng ngàn tay súng cùng với gia đình gia nhập IS ở thời điểm nhóm khủng bố này nắm quyền kiểm soát một khu vực rộng khắp từ Iraq đến Syria.

Đa số tay súng IS nổi lên từ Iraq, số khác đến Iraq từ các khu vực lân cận. “Chúng tôi nói đến hàng trăm ngàn người, bao gồm cả gia đình của họ, đến Iraq một cách bất hợp pháp để gia nhập IS”, Trung tá Jaber Assad nói với RT.

Nô lệ tình dục có con với khủng bố IS đối mặt quyết định khó khăn

Những người phụ nữ Yazidi có con là kết quả của việc trở thành nô lệ tình dục của khủng bố IS, đối mặt với khó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN