Hậu vệ tuyển Đức Rudiger bị oan vụ "chạy xem thường" cầu thủ Nhật Bản?

Sự kiện: World Cup 2026

Trong trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Nhật Bản, hậu vệ Antonio Rudiger nhận nhiều chỉ trích khi có hành động chạy theo kiểu "nâng cao đùi" như biểu diễn trước cầu thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, không ít người cho rằng Rudiger bị oan. 

Video: Hậu vệ Rudiger và thói quen chạy "nâng cao đùi". Nguồn: Youtube Shortz Football

Hứng chỉ trích

Trận đấu giữa Nhật Bản và Đức tối 23/11 được xem là "cơn địa chấn" thứ 2 tại vòng bảng World Cup 2022 sau trận thua bất ngờ của đội tuyển Argentina trước Ả Rập Saudi. Nhiều người đã nghĩ người Đức sẽ dễ dàng đè bẹp đội tuyển Nhật Bản khi có bàn dẫn trước, nhưng người chiến thắng chung cuộc lại là đại diện của châu Á. 

Ngoài màn lội ngược dòng kịch tính của đội bóng được mệnh danh là "Samurai Xanh", một tình huống khác cũng thu hút sự chú ý sau trận đấu. Đó là pha đua tốc độ của hậu vệ người Đức Antonio Rudiger ở phút 64 của trận đấu. Trong lúc đuổi theo bóng với sự đeo bám sát sao của tuyển thủ Nhật Bản Takuma Asano, hậu vệ người Đức bất ngờ có bước chạy theo kiểu "nâng cao đùi". 

Pha chạy như biểu diễn của Rudiger (áo trắng) trước cầu thủ Nhật Bản nhận nhiều chỉ trích. Ảnh: Twitter

Pha chạy như biểu diễn của Rudiger (áo trắng) trước cầu thủ Nhật Bản nhận nhiều chỉ trích. Ảnh: Twitter

Dù Rudiger thắng trong pha tranh chấp nhưng lại nhận về nhiều lời chỉ trích vì động tác chạy. Không ít cựu cầu thủ, bình luận viên thể thao cho rằng hành động này của Rudiger là thiếu chuyên nghiệp và có ý xem thường đối thủ. Cay đắng hơn, chính Asano là người ghi bàn "kết liễu" đội tuyển Đức, giúp Nhật Bản có chiến thắng chấn động.

Theo Euro Sport, cựu danh thủ Đức Dietmar Hamann cho rằng Rudiger cố tình chế giễu cầu thủ Nhật Bản.

Ông Hamann bình luận: "Rudiger đã nâng cao chân của cậu ta. Một cầu thủ không nên coi thường đối phương như vậy vì bóng đá có lúc này lúc khác. Tôi nghĩ hành động đó của Rudiger là thiếu chuyên nghiệp, có phần kiêu ngạo. Cuối cùng, cậu ta còn cười khi bóng đi ra ngoài sân. Chung cuộc, người nở nụ cười cuối cùng lại là các cầu thủ Nhật. Tinh thần của bóng đá là tôn trọng đối thủ. Tôi không thấy cậu ta thể hiện điều đó. Dù là người Đức nhưng tôi không có lời giải thích hay bào chữa nào cho hành vi đó".

Cựu danh thủ Đức thậm chí còn chỉ trích trang Twitter tiếng Anh của đội tuyển Đức vì đăng bài xem hành động chạy của Rudiger là hài hước. 

"Thật xấu hổ khi có bài đăng như vậy. Xem thường đối thủ chưa bao giờ là tinh thần của bóng đá", ông Hamann nói.

Bất ngờ thái độ của fan bóng đá Nhật Bản

Theo đài Sport1 của Đức, hành động Rudiger đơn thuần chỉ là một thói quen. Hậu vệ người Đức từng chia sẻ với Sport1 hồi tháng 9 về thói quen chạy "nâng cao đùi" này. 

"Tôi chạy như vậy vì nghĩ rằng mình sẽ chạy nhanh hơn mà thôi. Cách chạy này còn mang lại nụ cười cho những ai thấy nó thú vị", đài Sport1 dẫn lời hậu vệ đang thuộc biên chế đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. 

Rudiger đã có phong cách chạy "nâng cao đùi" từ khi còn chơi cho câu lạc bộ cũ Chelsea, bất kể đội bóng đang thắng hay thua. 

Rudiger (trang phục xanh) từng chạy "nâng cao đùi" khi còn thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea. Ảnh: Daily Star

Rudiger (trang phục xanh) từng chạy "nâng cao đùi" khi còn thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea. Ảnh: Daily Star

Theo Sport1, Rudiger là một cầu thủ có tính hài hước và thích khuấy động không khí. 

"Nhiều người sẽ nhớ đến trận đấu giữa Chelsea với Newcastle khi tôi còn thi đấu cho đội bóng thành London. Tôi xin chia sẻ thật rằng, tôi đã cố tình mắc một số lỗi trong trận đấu đó vì bầu không khí trên sân vận động quá yên tĩnh đối với tôi. Tôi muốn khuấy đảo không khí trên các khán đài", Rudiger chia sẻ với Sport1 hồi tháng 9. 

Khi được hỏi liệu có coi mình là một "nghệ sĩ giải trí" không, Rudiger trả lời: "Chắc chắn rồi! Suy cho cùng, bóng đá là một môn giải trí. Người hâm mộ đến sân vận động để được giải trí.”

Sau khi video về động tác chạy của Rudiger được lan truyền trên mạng xã hội. Cư dân mạng chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích hậu vệ người Đức.

"Đó là hành động của một gã hề", một người chỉ trích. "Quá kiêu ngạo", một người khác bình luận. 

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với Rudiger. 

"Tôi đã nghĩ Rudiger coi thường cầu thủ Nhật Bản và đã bình luận vào một bài đăng Twitter của người Nhật. Nhưng thật bất ngờ, nhiều fan bóng đá Nhật Bản đã trả lời tôi rằng đó là phong cách thi đấu của Rudiger. Thậm chí, họ còn gửi cho tôi video chứng minh. Tôi không biết phải nói gì ngoài việc xin lỗi", một cư dân mạng chia sẻ. 

"Nếu thường xuyên theo dõi Rudiger, mọi người sẽ thấy cách chạy vượt rào đó không có gì lạ lẫm cả", một người khác bình luận. 

"Chạy với đội ở châu Âu thì như vậy là bình thường, hài hước. Còn thể hiện như vậy trước đội châu Á là xem thường, kiêu ngạo. Không thể làm vừa lòng tất cả được", người thứ 3 viết. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hành động lạ của các cầu thủ Đức trước trận thua Nhật Bản 

Trong phần chụp ảnh trước trận đấu với Nhật Bản ở bảng E World Cup 2022 tối 23/11, các cầu thủ của đội tuyển Đức đã dùng tay che miệng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Euro Sport, Sport1 ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN