Quốc gia hưởng lợi lớn dù không chi tiền tổ chức World Cup 2022

Trong khi nhiều người tranh cãi về việc Qatar lỗ hay lãi khi đăng cai World Cup 2022, một nước láng giềng đang chắc chắn hưởng lợi từ sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Qatar thiếu phòng khách sạn giúp Dubai hưởng lợi (ảnh: Reuters)

Qatar thiếu phòng khách sạn giúp Dubai hưởng lợi (ảnh: Reuters)

Theo AP, sẽ có khoảng 1,2 – 1,5 triệu du khách đặt chân tới Qatar để tham dự World Cup 2022 (tổ chức từ 20/11 – 18/12). Qatar có thể thu về khoảng 17 tỷ USD từ sự kiện này. Tuy nhiên, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng có thể thu lợi hàng tỷ USD từ World Cup 2022, dù không chi tiền tổ chức giải đấu.

Nguyên nhân là do Qatar không thể đáp ứng nhu cầu thuê phòng của các du khách nước ngoài. Qatar chỉ có khoảng 45.000 phòng khách sạn. Tính cả các phòng trên tàu du lịch, khu cắm trại ở sa mạc, làng cổ động viên… Qatar có khoảng 130.000 phòng. Số lượng này là không đủ cho nhu cầu lưu trú của du khách, theo Khaleej Times.

Trong bối cảnh đó, Dubai – thành phố giàu có nhất Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) – nổi lên như một “nước chủ nhà thứ 2 của World Cup 2022”. Riêng Dubai đã có tới 140.000 phòng khách sạn và nhà nghỉ. Hàng chục nghìn du khách không đặt phòng được ở Qatar đã chuyển hướng tới Dubai.

Qatar dự khiến đón hơn 1 triệu du khách trong thời gian đăng cai World Cup (ảnh: CNN)

Qatar dự khiến đón hơn 1 triệu du khách trong thời gian đăng cai World Cup (ảnh: CNN)

Dubai chỉ cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 45 phút bay. Số lượng phòng khách sạn ở Dubai nhiều gấp 3 lần Qatar và có các mức giá đa dạng hơn. Ngoài ra, Dubai từ lâu đã nổi tiếng là nơi tham quan, mua sắm, trải nghiệm du lịch hạng sang hàng đầu thế giới. Đặc biệt, ở Dubai, du khách mua đồ uống có cồn rất dễ và thoải mái uống, khác với quy định có phần nghiêm ngặt của Qatar.

Ngành hàng không UAE cũng thắng lớn trong World Cup 2022. Mỗi ngày, có khoảng 60 – 80 chuyến bay từ Dubai tới Doha. Những chiếc máy bay thuê riêng cũng liên tục được đặt bởi các đại gia. 

“World Cup mang lại những cơ hội kinh tế lớn. UAE không phải là bên duy nhất hưởng lợi, nhưng chắc chắn đây là nước hưởng lợi lớn nhất. Ả Rập Saudi, Bahrain và Oman cũng chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ các chuyến bay khứ hồi đến Qatar. Ngành du lịch mới phục hồi sau đại dịch Covid-19 của khu vực đang chứng kiến những dấu hiệu tích cực”, Khaleej Times bình luận.

Eddy Ilano, người Mỹ 62 tuổi, cho biết, thay vì trả 100 – 200 USD/đêm để ngủ trong những căn lều giữa sa mạc Qatar, du khách có thể chi số tiền tương đương để nghỉ trong các khách sạn hạng sang ở Dubai.

Eddy Ilano cho biết, ông đang ở khách sạn tại Dubai cùng bạn bè và dự kiến bay 26 chuyến khứ hồi giữa Dubai và Doha để xem các trận đấu World Cup. Từ Dubai, du khách cũng dễ dàng bay tới Ai Cập để ngắm kim tự tháp Giza.

Kabir Mulchandani – quản lý một khách sạn ở Dubai – cho biết, trong những ngày diễn ra World Cup, hơn 90% phòng trong khách sạn của ông sẽ kín chỗ. Lưu ý rằng đây là khách sạn 5 sao.

“Chúng tôi đang chứng kiến lượng khách đặt phòng tăng đột biến và không có động lực nào khác ngoài World Cup”, ông Mulchandani nói.

Người hâm mộ theo dõi các trận đấu bóng đá World Cup từ Dubai (ảnh: WSJ)

Người hâm mộ theo dõi các trận đấu bóng đá World Cup từ Dubai (ảnh: WSJ)

Adnan Kazim, giám đốc thương mại của hãng hàng không Emirates Airline (Dubai), cho biết, lượng khách tới Dubai trong tháng 11 năm nay đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là từ các nước yêu bóng đá như Argentina, Australia, Brazil, Tây Ban Nha và Mexico.

Theo WSJ, vài năm trước, quan hệ giữa UAE và Qatar không tốt như hiện nay. UAE từng kêu gọi nhiều nước Trung Đông phong tỏa và trừng phạt kinh tế Qatar. Quan hệ giữa 2 nước nồng ấm hơn kể từ năm ngoái, nguyên nhân một phần được cho là nhờ World Cup.

Theo Al Jazeera, giới chức Doha từng khuyến khích người hâm mộ có thể ở lại các nước láng giềng trong kỳ World Cup 2022, trong đó có UAE.

Nguồn: [Link nguồn]

World Cup 2022: Trải nghiệm khác thường ở ”làng lều” mọc giữa sa mạc dành cho CĐV

Đối với nhiều người ngoại quốc hâm mộ bóng đá, con đường tới các sân cỏ World Cup 2022 bắt đầu mỗi sáng từ một khu lều mọc giữa sa mạc ở thành phố Al Khor (Qatar).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP, WSJ ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN