Hành động lạ của các cầu thủ Đức trước trận thua Nhật Bản 

Trong phần chụp ảnh trước trận đấu với Nhật Bản ở bảng E World Cup 2022 tối 23/11, các cầu thủ của đội tuyển Đức đã dùng tay che miệng. 

Các cầu thủ Đức dùng tay che miệng khi chụp ảnh trước trận đấu với Nhật Bản ở bảng E World Cup 2022. Ảnh: Getty Images

Các cầu thủ Đức dùng tay che miệng khi chụp ảnh trước trận đấu với Nhật Bản ở bảng E World Cup 2022. Ảnh: Getty Images

Guardian ngày 23/11 đưa tin, hành động lạ của các cầu thủ Đức là để phản đối lệnh cấm của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Cụ thể, việc dùng tay che miệng ngụ ý FIFA đang ngăn cản tiếng nói của các đội tuyển, theo tờ báo Anh. 

Ngay sau khi đội tuyển đức có hành động lạ, Liên đoàn Bóng đá Đức đã ra thông báo: "Với tấm băng đội trưởng One Love, chúng tôi muốn nêu ra các giá trị mà đội tuyển luôn luôn gìn giữ: Sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau. Cùng nhau phát triển. Quyền con người không phải để thương lượng. Việc cấm chúng tôi đeo tấm băng One Love cũng giống như cấm tiếng nói của chúng tôi. Chúng tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình". Liên đoàn Bóng đá Đức còn đang lên kế hoạch thực hiện hành động pháp lý với lệnh cấm của FIFA. 

Theo Politico, Đức là một trong 7 đội tuyển bị FIFA cấm đeo băng tay in dòng chữ “One Love” và hình trái tim 7 sắc cầu vồng như một thông điệp ủng hộ quyền bình đẳng giới. Trước đó, 7 đội tuyển tham gia World Cup 2022 lên kế hoạch đeo các tấm băng "One Love" này. FIFA sau đó tuyên bố sẽ phạt thẻ nếu các cầu thủ đeo tấm băng này khi thi đấu. 

Dù không đeo tấm băng "One Love", nhưng thủ thành Manuel Neuer - đội trưởng của tuyển Đức - và 5 cầu thủ khác vẫn đi giày có màu 7 sắc cầu vồng để ủng hộ bình đẳng giới. 

Trong trận đấu giữa Đức và Nhật Bản tối 23/11, nữ Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cũng đeo một tấm băng tay in dòng chữ "One Love" dù bà ngồi ngay cạnh chủ tịch FIFA Gianni Infantino. 

Hành động lạ của các cầu thủ Đức trước trận thua Nhật Bản  - 2

Nữ Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đeo tấm băng tay in chữ "One Love" khi ngồi cạnh chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Reuters

Nữ Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đeo tấm băng tay in chữ "One Love" khi ngồi cạnh chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Reuters

Trước đó, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck cũng bày tỏ sự ủng hộ việc đeo tấm băng "One Love" của các cầu thủ Đức.

Tính tới sáng 24/11, FIFA vẫn chưa có động thái sau hành động dùng tay che miệng của các cầu thủ Đức. Tuy nhiên, trang News Chain cho rằng, các cầu thủ Đức có thể bị phạt theo Điều 11 của luật bóng đá. Điều 11 quy định rằng, bất kỳ ai lợi dụng một sự kiện thể thao để biểu tình phi thể thao đều có thể bị phạt. 

Trong trận đấu tối 23/11, đội tuyển Đức dù đã dẫn trước nhưng lại đi "theo vết xe đổ" của Argentina khi thất bại 1-2 trước đội tuyển Nhật Bản. 

Nguồn: [Link nguồn]

World Cup 2022: Sân vận động ”độc nhất vô nhị” phục vụ trận Mexico - Ba Lan

Sân vận động 40.000 chỗ ngồi, nơi diễn ra trận đấu giữa Mexico và Ba Lan vào 23h ngày 22/11 (giờ Việt Nam), là sân duy nhất tại World Cup 2022 không cần tới hệ thống điều hòa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN