Hai tàu sân bay Trung Quốc lần đầu cùng ra khơi tập trận

Hải quân Trung Quốc gần đây đã đồng thời đưa hai tàu sân bay ra khơi tập trận, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng.

Tiêm kích hạm J-15 là máy bay chủ lực trang bị trên các tàu sân bay Trung Quốc.

Tiêm kích hạm J-15 là máy bay chủ lực trang bị trên các tàu sân bay Trung Quốc.

Theo SCMP, tàu sân bay Liêu Ninh đã rời căn cứ ở Thanh Đảo và hướng ra biển Hoàng Hải vào cuối tuần trước. Tàu sân bay thứ hai mang tên Sơn Đông cũng rời cảng ở Đại Liên và hướng về phía biển Bột Hải.

Cơ quan hàng hải Trung Quốc đã thông báo áp đặt khu vực cấm xâm nhập trong 7 ngày tại biển Hoàng Hải.

Toàn bộ vùng biển Bột Hải trước đó cũng đã bị phong tỏa trong 3 tuần để hải quân Trung Quốc thực hiện “nhiệm vụ quân sự”.

Ở thời điểm hiện tại, hai tàu sân bay Trung Quốc đang thực hiện nhiệm vụ tập trận riêng biệt. Nhưng có tin đồn rằng hai tàu sân bay này sẽ gặp nhau và cùng tập trận chung, vì hai tàu chỉ cách nhau khoảng 300km.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa hai tàu sân bay ra biển tập trận đồng thời, kể từ khi tàu sân bay Sơn Đông được bàn giao cho hải quân Trung Quốc vào tháng 12.2019.

Song Zhongping, nhà phân tích quân sự ở Hong Kong, nói quân đội Trung Quốc đang muốn cải thiện năng lực tác chiến đồng thời của hai tàu sân bay.

“Trung Quốc đã có hai nhóm tác chiến tàu sân bay, cần phải cải thiện năng lực phòng thủ và phối hợp tác chiến”, ông Song nói. “Quân đội Trung Quốc đang cải thiện năng lực sẵn sàng chiến đấu”.

Căng thẳng Trung Quốc và Đài Loan gần đây gia tăng với những cuộc tập trận quân sự rầm rộ của cả hai bên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói rằng Trung Quốc sẽ phải thu hồi Đài Loan, dù phải dùng đến vũ lực.

Trung Quốc cũng đang căng thẳng với Mỹ trên nhiều mặt trận, đặc biệt là ở vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Hai tàu sân bay Trung Quốc tạo ra sức mạnh tác chiến trên biển đáng kể, nhưng chưa tương xứng với các nhóm tác chiến tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ.

Tàu sân bay Liêu Ninh có thể mang theo 24 tiêm kích hạm J-15 còn tàu Sơn Đông mang theo được 36 tiêm kích J-15, trực thăng và các máy bay trinh sát.

Nguồn: [Link nguồn]

Hậu quả Trung Quốc hứng chịu khi đạo nhái chiến đấu cơ Nga

Trung Quốc đang rơi vào thế khó khi không có đủ số lượng tiêm kích hạm J-15 phục vụ cho tàu sân bay đóng mới trong khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN