Giữa xung đột, CIA và biệt kích Mỹ làm gì ở Ukraine?

Trong bối cảnh quân đội Nga chiếm ưu thế ở Donbass, khả năng kháng cự của Ukraine ngày càng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ cùng các đồng minh của Washington. Để giúp đỡ Ukraine, Mỹ đã thiết lập một mạng lưới biệt kích và điệp viên nhằm thực hiện các hoạt động bí mật bên ngoài tiền tuyến.

Một nhóm biệt kích của Ukraine (ảnh: NY Times)

Một nhóm biệt kích của Ukraine (ảnh: NY Times)

Theo New York Times, bất chấp tuyên bố sẽ không can thiệp trực tiếp vào xung đột Ukraine, Mỹ vẫn gửi một số điệp viên thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đến nước này.

Mạng lưới điệp viên Mỹ tại Ukraine hoạt động chủ yếu ở Kiev, có nhiệm vụ điều phối lượng tin tình báo khổng lồ thu được từ chiến trường. Ngoài ra, họ cũng tiếp nhận và cung cấp tin tình báo Mỹ có được cho Kiev.

Mặc dù Mỹ không công khai việc CIA đang hoạt động ở Ukraine, nhưng sự hiện diện của các điệp viên được Nga nắm rõ, New York Times cho hay.

Hồi tháng 2, Washington rút 150 chuyên gia quân sự Mỹ khỏi Ukraine trước khi Nga mở chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, một số lính biệt kích Mỹ vẫn ở lại Ukraine.

3 quan chức Mỹ (giấu tên) nói với New York Times rằng, nhóm biệt kích Mỹ được giao nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho quân đội Ukraine, cũng như làm trung gian cho hoạt động viện trợ quân sự của Washington.

Mỹ đang dẫn đầu NATO trong nỗ lực viện trợ vũ khí cho Ukraine (ảnh: NY Times)

Mỹ đang dẫn đầu NATO trong nỗ lực viện trợ vũ khí cho Ukraine (ảnh: NY Times)

Tờ báo Mỹ cũng cho hay, ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự, đơn vị biệt kích số 10 thuộc lục quân Mỹ (đang đóng ở Ukraine) đã được lệnh âm thầm thành lập một trạm điều phối vũ khí phương Tây viện trợ. Trạm điều phối này tiếp nhận các lô hàng và giúp lực lượng Ukraine di chuyển chúng sao cho có thể tránh khỏi tầm mắt của Nga. Đây cũng là điều Mỹ từng làm trong cuộc chiến đối phó với Taliban ở Afghanistan.

Đối với lính biệt kích Mỹ làm nhiệm vụ cố vấn, họ không xuất hiện ở tiền tuyến mà chỉ đưa ra ý kiến từ xa, bằng các thiết bị liên lạc được mã hóa, theo New York Times.

Ngoài Mỹ, một số nước NATO khác như Anh, Pháp, Canada cũng duy trì hoạt động của lực lượng biệt kích ở Ukraine

“Chúng ta có quan hệ đối tác với lực lượng biệt kích của nhiều quốc gia. Họ đang phối hợp với nhau trong một hành động lớn nhằm hỗ trợ Ukraine”, tướng Jonathan Braga - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ - phát biểu tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 4.

Nguồn: [Link nguồn]

Severodonetsk thất thủ, Tổng thống Ukraine chính thức lên tiếng

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 25.6 tuyên bố, Kiev sẽ giành lại tất cả thành phố đã mất vào tay Nga, bao gồm cả Severodonetsk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – New York Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN