Forbes: Nga tiêu tốn 200 triệu USD tập kích tên lửa ở Ukraine trong 2 ngày

Nga đã gia tăng đáng kể tần suất tập kích tên lửa dẫn đường chính xác nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, với 60-80 tên lửa được phóng chỉ trong 2 ngày 25 và 26.6, theo tạp chí Forbes.

Đợt tập kích tên lửa của Nga ở thành phố Kremenchug.

Tạp chí Forbes dẫn nguồn tin từ không quân Ukraine và các nguồn tin địa phương cho biết, các tên lửa dẫn đường tầm xa được Nga sử dụng đều là các vũ khí uy lực và có giá thành sản xuất đắt đỏ.

Đáng chú ý nhất là tên lửa Iskander, tên lửa đạn đạo Tochka-U, tên lửa chống hạm Kh-22, tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa hành trình hạng nặng Kh-101.

Trong các đợt tập kích ngày 25 và 26.6, khoảng 30 tên lửa được Nga phóng nhằm vào các mục tiêu ở vùng Zhytomyr, miền bắc Ukraine. 

Theo Forbes, các lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn được 10 tên lửa. Khoảng 20 tên lửa khác rơi xuống vùng Chernihiv, đặc biệt là nhằm vào trung tâm huấn luyện quân sự Desna.

"Thiên nga trắng" Tu-160 được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 và Kh-555.

"Thiên nga trắng" Tu-160 được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 và Kh-555.

Ngoài ra, vùng thủ đô Kiev, các tỉnh Khmelnytsky, Lviv, Mykolaiv, Kharkiv và Dnipropetrovsk đều bị Nga tập kích bằng tên lửa tầm xa.

Hôm 26.6, Yuri Ignat, phát ngôn viên không quân Ukraine, nói quân đội Nga phóng 4-6 tên lửa hành trình hạng nặng Kh-10 1từ oanh tạc cơ Tu-95 và Tu-160 ở biển Caspian. Forbes ước tính, riêng đợt tập kích bằng tên lửa này đã tiêu tốn của Nga từ 50-80 triệu USD.

Theo thống kê của Forbes, mỗi quả tên lửa hành trình hạng nặng Kh-101 có giá 13 triệu USD, tên lửa Kalibr có giá 6,5 triệu USD, tên lửa Iskander giá 3 triệu USD, tên lửa hành trình siêu thanh Onyx trị giá 1,25 triệu USD, tên lửa Kh-22 trị giá 1 triệu USD và tên lửa đạn đạo Tochka-U giá 300.000 USD.

Với 60-80 tên lửa dẫn đường chính xác được sử dụng trong hai ngày 25 và 26.6, Nga đã tiêu tốn từ 150 – 220 triệu USD, theo ước tính của tạp chí Forbes.

Đến ngày 27.6, Nga tiếp tục giáng đòn tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu ở thành phố Poltava và Kremenchuk, miền trung Ukraine. 

Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa vào một trung tâm thương mại ở Kremenchuk khiến 18 người chết và 59 người khác bị thương. 

Quân đội Nga tuyên bố phóng tên lửa phá hủy một kho vũ khí của Ukraine gần trung tâm thương mại. Vụ nổ kho đạn dẫn đến ngọn lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh là nguyên nhân trung tâm thương mại bị thiêu rụi, quân đội Nga cho biết.

Các đợt tập kích tên lửa dữ dội của Nga diễn ra vào đúng thời điểm các nhà lãnh đạo phương Tây dự hội nghị thượng đỉnh G7 (26-28.6) ở Đức và hội nghị thượng đỉnh NATO (28 – 30.6) ở Tây Ban Nha.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga sử dụng tên lửa hành trình uy lực nhất tập kích thủ đô Kiev của Ukraine

Nga phóng tên lửa hành trình uy lực nhất ở Kiev hôm 26.6 có thể nhằm gửi thông điệp tới các lãnh đạo phương Tây đang tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Forbes ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN