Ecuador: Tù nhân có súng, dao đối đầu dữ dội ở nhà tù, hơn 35 người thương vong

Theo giới chức Ecuador, việc đấu đá giành quyền lực giữa các tù nhân ma túy trong nước và quốc tế đã biến nhiều nhà tù ở nước này thành hiện trường các vụ thảm sát. 

Video: Đặc nhiệm Ecuador kiểm soát bên ngoài nhà tù có đụng độ. Nguồn: Twitter BNN

Hãng AP ngày 4/10 đưa tin, một cuộc đụng độ giữa các tù nhân cầm súng và dao bên trong nhà tù Latacunga, miền trung Ecuador, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. 

Cơ quan Quản lý Nhà tù Quốc gia Ecuador xác nhận con số thương vong và cho biết cuộc đụng độ xảy ra ngày 3/10 (giờ địa phương) tại nhà tù Latacunga, cách thủ đô Quito 80km về phía nam. 

Các đặc vụ vẫn đang kiểm tra các phòng giam nên số thương vong dự kiến còn tăng thêm. 

Một số video ghi lại những tiếng súng và tiếng la hét của các tù nhân được đăng tải lên mạng xã hội. 

Theo Cơ quan Quản lý Nhà tù Ecuador, có 316 tù nhân bị bạn tù giết trong các nhà tù ở Ecuador trong năm 2021. Từ đầu năm đến nay, số tù nhân tử vong là 90 người. Vụ thảm sát trong tù đẫm máu nhất xảy ra vào tháng 9/2021 tại nhà tù Litoral ở thành phố Guayaquil, khiến 125 tù nhân mất mạng. 

Hệ thống nhà tù của Ecuador được thiết kế để chứa khoảng 30.000 tù nhân nhưng tính đến tháng trước, số lượng tù nhân tại 53 nhà tù trên khắp cả nước đã vượt con số 35.000 người. 

Giới chức Ecuador cho biết, việc đấu đá giành quyền lực giữa các tù nhân ma túy trong nước và quốc tế đã biến nhiều nhà tù ở nước này thành hiện trường các vụ thảm sát. 

Nguồn: [Link nguồn]

Brazil: Tù nhân thuê nữ vũ công vào ”quẩy tung” nhà tù

Video vụ việc bị rò rỉ trên mạng xã hội dẫn tới một cuộc điều tra các thành viên tại nhà tù. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - AP ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN