Đức công bố gói viện trợ quân sự trị giá hơn 500 triệu USD cho Ukraine

RT đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 19/3 cho biết, Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine số vũ khí và đạn dược trị giá 500 triệu euro (tương đương 543 triệu USD). Bất chấp tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược trong nước, Đức đã cam kết chi 7 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2024.

“Chúng tôi một lần nữa chuẩn bị một gói viện trợ trị giá gần nửa tỷ euro”, Bộ trưởng Pistorius chia sẻ với các phóng viên tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein.

Cũng theo ông Pistorius, gói viện trợ mới sẽ bao gồm 10.000 quả đạn pháo từ kho dự trữ Bundeswehr (quân đội Đức) và việc chuyển giao sẽ được bắt đầu tiến hành ngay lập tức. Ngoài ra, 100 xe bộ binh và 100 phương tiện không bọc thép cũng được chuyển cho Kiev.

Đức sẽ mua 180.000 quả đạn pháo từ các nhà cung cấp bên ngoài Liên minh châu âu (EU) như một phần của sáng kiến lớn hơn do Cộng hòa Séc dẫn đầu, đồng thời mua 100.000 quả đạn pháo trực tiếp từ các nhà thầu quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: AFP

Đức là nước phương Tây ủng hộ Ukraine lớn thứ hai, chỉ sau Mỹ. Số liệu do Viện Kinh tế Thế giới Kiel tổng hợp cho thấy tính đến nay, Berlin đã hỗ trợ Kiev 22 tỷ euro (tương đương 23,7 tỷ USD), bao gồm 17,7 tỷ euro viện trợ quân sự.

Hồi tháng 2/2024, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết khi tính cả viện trợ được chuyển qua EU, Đức đã chuyển tổng cộng 28 tỷ euro cho Ukraine.

Thủ tướng Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một hiệp ước an ninh “dài hạn” vào tháng trước. Theo đó, Đức cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 7 tỷ euro viện trợ quân sự trong năm nay và tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, khoản chi này đã ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng quân sự của Đức. Một báo cáo của quốc hội được công bố hồi tuần trước đã nêu ra tình trạng thiếu đạn dược, phụ tùng thay thế, xe tăng, tàu, máy bay, cũng như vấn đề lực lượng lao động già hòa và sụt giảm.

Theo báo cáo, những vấn đề nói trên “thậm chí trở nên nghiêm trọng hơn” kể từ khi Thủ tướng Scholz bắt đầu rút vũ khí và trang thiết bị từ kho của Đức để gửi đến Ukraine.

Bất chấp thông báo của Thủ tướng Scholz về chương trình tái vũ trang trị giá 100 tỷ euro vào năm 2022, các binh sĩ Đức chia sẻ với New York Times vào năm ngoái rằng, họ không có đủ đạn cho các bài tập huấn luyện, sống trong doanh trại không đạt tiêu chuẩn và chưa được sử dụng những khẩu pháo mới nhất của Bundeswehr, khi tất cả trong số đó đã được gửi đến Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề xuất Quốc hội phân bổ ít nhất 6,5 tỉ USD để bổ sung kho vũ khí vốn đã cạn kiệt sau 2 năm liên tục viện trợ Ukraine - hãng tin Bloomberg mới đây cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (RT) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN