Động thái chưa từng có của Mỹ với Israel kể từ khi xung đột bùng phát ở Dải Gaza

Lần đầu tiên kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát trở lại vào tháng 10/2023, Mỹ tạm ngừng chuyển lô hàng vũ khí cho Israel, báo Mỹ Axios đưa tin.

Pháo tự hành cùng đạn pháo cỡ 155mm được Israel triển khai ở khu vực biên giới giáp Lebanon.

Pháo tự hành cùng đạn pháo cỡ 155mm được Israel triển khai ở khu vực biên giới giáp Lebanon.

Mỹ đã tạm ngừng cung cấp vũ khí cho Israel vào tuần trước, tờ Axios đưa tin hôm 5/5. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra lời giải thích về vấn đề này, theo RT.

Hai quan chức Israel giấu tên nói lô vũ khí mới nhất do Mỹ sản xuất, bao gồm đạn dược đã không được chuyển tới Israel theo kế hoạch. Điều này khiến chính phủ Israel phải nỗ lực tìm hiểu lý do vì sao, nguồn tin cho biết.

Đây được coi là lần đầu tiên Mỹ dừng chuyển vũ khí cho quân đội Israel kể từ khi xung đột bùng phát trở lại ở Dải Gaza vào tháng 10/2023.

Động thái mới của Mỹ diễn ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ ra lệnh cho quân đội tiến vào thành phố Rafah ở miền nam Dải Gaza, bất kể có đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Hamas để trao trả con tin hay không.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Anotny Blinken đã một lần nữa tới Israel, gửi thông điệp cứng rắn rằng Mỹ sẽ công khai phản đối cuộc tiến công của Israel nhằm vào Rafah và điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hai nước.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng bất đồng với Israel về cách nước này thực hiện chiến dịch quân sự gây ra thương vong đối với dân thường Gaza.

Hồi tháng 2, Washington yêu cầu Israel đảm bảo vũ khí do Mỹ sản xuất được sử dụng theo đúng luật pháp quốc tế ở Dải Gaza, nghĩa là không nhắm vào dân thường. Sau 7 tháng xung đột bùng phát, ước tính số người thiệt mạng ở Dải Gaza do Israel đáp trả Hamas đã lên tới 35.000.

Kể từ tháng 10/2023, Mỹ đã gửi hơn 100 lô vũ khí cho Israel. Phần lớn các lô hàng này không được công khai do không vượt ngưỡng giới hạn 250 triệu USD. Chỉ có hai lần Mỹ gửi vũ khí cho Israel vượt giá trị trên. Một trong số đó là vào tháng trước với 1.800 quả bom MK84 nặng 900kg, 500 quả bom MK82 nặng 220kg và hơn 1.000 quả đạn cỡ nhỏ khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Israel muốn tất cả con tin được thả, nhưng sẽ không có hành động bị coi là “đầu hàng” trước Hamas.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN