Video: Cảnh lửa cháy bên trong lãnh sự quán Trung Quốc bị Mỹ đóng cửa

Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Twittter cho thấy khoảnh khắc các nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc dường như có hành động đốt tài liệu ở bên trong sân.

Theo Taiwan News, hôm 22.7, chính phủ Mỹ bất ngờ yêu cầu đóng cửa ngay lập tức lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas.

Một đoạn video đã quay được cận cảnh khoảnh khắc các nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc đứng bên cạnh những đám lửa cháy, dường như có hành động đốt tài liệu.

Lính cứu hỏa Mỹ được huy động bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc, nhưng không được phép vào bên trong.

Tờ Houston Chronicle dẫn lời nhân chứng nói rằng, họ nhìn thấy có người đốt giấy bên trong thùng rác.

Các nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston được yêu cầu phải rời đi trước ngày 24.7. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Morgan Ortagus giải thích rằng, “đây là hành động bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ”.

Góc quay từ trên cao nhìn thấy rõ các đám cháy bên trong lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Mỹ.

Góc quay từ trên cao nhìn thấy rõ các đám cháy bên trong lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Mỹ.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ David Stillwel cho biết, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là một trung tâm tình báo của quân đội nước này.

Trong khi đó, phía Trung Quốc cho rằng, Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán của nước này ngay lập tức là hành động “leo thang chưa từng thấy”.

Hiện chưa rõ Trung Quốc có yêu cầu Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở nước này hay không. Ngoài Đại sứ quán tại Bắc Kinh, Mỹ còn có 5 Tổng lãnh sự quán tại Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Vũ Hán và Thẩm Dương của Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên nhân Mỹ ”đùng đùng” buộc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đóng cửa

Mỹ bất ngờ yêu cầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston phải đóng cửa trước 16 giờ ngày 24.7, theo giờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Taiwan News ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN