Đổ bộ hơn 4 tháng, tình hình lực lượng Ukraine ở bờ đông sông Dnipro giờ ra sao?

Máy bay không người lái (UAV) của Nga buộc lính Ukraine ở bờ đông sông Dnipro phải sống trong tầng hầm gần như 24/7.

Binh sĩ Ukraine lặng lẽ vượt sông Dnipro (ảnh: Reuters)

Binh sĩ Ukraine lặng lẽ vượt sông Dnipro (ảnh: Reuters)

Kyiv Post hôm 21/3 dẫn nguồn tin từ Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 35 và số 36 của Ukraine cho hay, khoảng 60 – 100 binh sĩ Ukraine đang trú ẩn trong tầm hầm các ngôi nhà ở làng Krynki (bờ đông sông Dnipro). Đây là khu vực họ cố thủ từ tháng 11 năm ngoái nhưng không có bước tiến nào đáng kể.

Theo Kyiv Post, quân đội Nga triển khai UAV tập kích làng Krynki vào ban ngày, khiến lực lượng Ukraine không thể rời hầm.

Binh sĩ Ukraine chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Họ men theo một lối đi dài khoảng 2 – 3km để tới bờ sông, nơi những con thuyền nhỏ chở vật tư và lính tiếp viện Ukraine cập bến.

Phát biểu trên sóng truyền hình hôm 16/3, ông Serhiy Beskrestnov – người phát ngôn lực lượng Ukraine – cho hay, UAV Nga uy hiếp đầu cầu của lực lượng Ukraine ở bờ đông sông Dnipro.

“Nhìn chung, toàn bộ lực lượng thủy quân lục chiến của chúng tôi phải cố thủ dưới lòng đất gần như 24/7. Chỉ một người xuất hiện trên mặt đất, UAV Nga sẽ tấn công ngay lập tức”, ông Beskrestnov nói.

Trung úy Aleks (thuộc lực lượng Ukraine) cho hay, các tuyến tiếp tế cho lực lượng Ukraine cũng là mục tiêu của UAV Nga. Aleks đang trực tiếp chiến đấu ở làng Krynki.

“Những người bị thương cần được hỗ trợ y tế, nhưng với tình hình hiện tại, họ phải chờ vài ngày, thậm chí vài tuần mới được đưa về hậu phương. Không phải ai cũng chờ được tới lúc đó”, Aleks nói.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn cố thủ ở bờ đông sông Dnipro. Chưa có lệnh rút quân từ Kiev.

Lực lượng Ukraine ở bờ đông sông Dnipro vẫn có thể nhận tiếp tế để bám trụ (ảnh: Kyiv Post)

Lực lượng Ukraine ở bờ đông sông Dnipro vẫn có thể nhận tiếp tế để bám trụ (ảnh: Kyiv Post)

Theo Kyiv Post, lực lượng Ukraine từ bờ tây sông Dnipro vẫn có thể tiếp tế cho nhóm binh sĩ cố thủ ở bờ đông con sông, nhưng phải chấp nhận tổn thất.

Dẫn một số nguồn tin từ Nga, Kyiv Post cho hay, quân đội Nga ở bờ đông sông Dnipro cũng phải đối mặt với các đòn tập kích bằng UAV của Ukraine. Lực lượng Ukraine cố thủ ở khu vực trũng thấp, có rừng che phủ. Quân đội Nga muốn tiến sâu thì buộc phải bỏ lại phương tiện chiến đấu trên đường – mục tiêu mà UAV của Ukraine nhắm tới.

Theo các blogger quân sự Nga, vài nhóm nhỏ lính bộ binh Ukraine đã vượt sông Dnipro và đang đào công sự ở bờ đông, lợi dụng trụ cầu Antonovsky (bắc qua sông Dnipro) để trốn các đòn tập kích của quân đội Nga.

Một số blogger quân sự Nga cho hay, có khoảng 20 – 30 binh sĩ Ukraine đang bám trụ ở trụ cầu Antonovsky.

Hôm 18/3, Romanov Lite – blogger quân sự Nga có hơn 140.000 người theo dõi trên Telegram – đăng tải video được cho là quay từ cầu Antonovsky cho hay, lực lượng Ukraine đang xây dựng một số cứ điểm xung quanh đầu cầu ở bờ đông.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin này.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Ukraine cho biết, họ đặt mục tiêu mở rộng chỗ đứng ở bờ đông sông Dnipro (vùng Kherson).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc - Kyiv Post ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN