Quân đội Ukraine tiết lộ hiếm hoi về tình hình ở bờ đông sông Dnipro

Quân đội Ukraine cho biết, họ đặt mục tiêu mở rộng chỗ đứng ở bờ đông sông Dnipro (vùng Kherson).

Binh sĩ Ukraine tuần tra trên sông Dnipro (ảnh: AP)

Binh sĩ Ukraine tuần tra trên sông Dnipro (ảnh: AP)

Trong thông báo hôm 29/1, quân đội Ukraine cho hay, các đơn vị Ukraine sẽ không rút khỏi vị trí cố thủ ở bờ đông sông Dnipro. Quân đội Ukraine đặt mục tiêu mở rộng chỗ đứng ở bờ đông sông Dnipro, bất chấp “kháng cự quyết liệt” từ phía lực lượng Nga.

“Quân đội sẽ tiếp tục các biện pháp nhằm mở rộng vị trí ở bờ đông sông Dnipro”, DW dẫn thông báo của quân đội Ukraine.

“Mặc dù hứng chịu tổn thất đáng kể, nhưng đối phương vẫn cố gắng đánh bật các đơn vị của chúng tôi khỏi vị trí kiểm soát”, quân đội Ukraine cho hay.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông báo mới từ phía quân đội Ukraine.

Tháng 11 năm ngoái, ông Vladimir Saldo – Thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm – cho hay, binh sĩ Ukraine đã vượt sang bờ đông sông Dnipro nhưng hứng chịu tổn thất nặng nề.

Quân đội Ukraine đánh giá đây là hành động táo bạo và hiệu quả. Tuy nhiên, họ hiếm khi cung cấp thông tin về những gì diễn ra ở bờ đông con sông, theo DW.

Hồi đầu tháng 1, Financial Times (báo Anh) dẫn lời một binh sĩ Ukraine cho hay, lực lượng Ukraine đang dần mất kiểm soát cứ điểm gần làng Krynki (thuộc bờ đông sông Dnipro).

“Lực lượng Ukraine chịu thương vong nặng nề ở đây”, Vanya – binh sĩ Ukraine – nói với Financial Times.

Hôm 29/1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã kiểm soát làng Tabaivka ở vùng Kharkiv (đông bắc Ukraine). Lực lượng Ukraine phủ nhận điều này.

Trong khi quân đội Nga từng bước giành thế chủ động trên chiến trường, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 29/1 tuyên bố, Ukraine có hơn 880.000 binh sĩ, vượt xa con số 617.000 quân mà giới chức Nga ước tính.

“Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã trở lại để tái thiết Ukraine, không riêng gì những người đã quay lại để chiến đấu”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn của ARD – kênh truyền hình Đức.

“Chúng tôi có hơn 880.000 binh sĩ. Chúng tôi có đội quân lên đến cả triệu người. Ngoài ra còn có khoảng 30 triệu người Ukraine đang lao động, thậm chí nhiều hơn. Tôi không thể nói con số chính xác vì chúng tôi không nắm rõ. Có khoảng 6,5 – 7,5 triệu người đã rời đi kể từ khi xung đột bắt đầu”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, những người đã rời khỏi Ukraine một cách hợp pháp nên đóng thuế đầy đủ để hỗ trợ đất nước.

Đối với những người vượt biên trái phép, ông kêu gọi họ quay trở lại Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn của ARD, ông Zelensky cũng đề cập đến tình hình chiến sự ở thị trấn Avdiivka (vùng Donetsk). Theo ông Zelensky, quân đội Nga đang tăng cường tấn công Avdiivka, bất chấp tổn thất đáng kể.

Nguồn: [Link nguồn]

Our Homeland – đảng cực hữu ở Hungary – cảnh báo hậu quả nếu Ukraine thua cuộc trong cuộc xung đột với Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – DW, Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN