Kịch bản Pháp điều quân tới Ukraine: Ông Medvedev nêu quan điểm bất ngờ

Ông Dmitry Medvedev – Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – cho rằng, việc loại bỏ binh sĩ Pháp (có thể xuất hiện ở Ukraine) là nhiệm vụ quan trọng nhưng không quá khó đối với lực lượng Nga.

Binh sĩ Ukraine huấn luyện với vũ khí nước ngoài ở Donetsk (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine huấn luyện với vũ khí nước ngoài ở Donetsk (ảnh: CNN)

Bình luận trên Telegram hôm 20/3, ông Medvedev cho rằng, “sẽ rất hay” nếu Pháp điều một vài trung đoàn tới Ukraine.

“Sẽ rất hay nếu Pháp điều một vài trung đoàn tới Ukraine. Rất khó để che giấu một lực lượng lớn như vậy. Việc loại bỏ họ một cách có hệ thống không phải nhiệm vụ khó khăn nhất, nhưng chắc chắn là quan trọng nhất”, ông Medvedev viết.

Theo ông Medvedev, Pháp không thể che giấu cái chết của hàng loạt quân nhân, nếu quyết định gửi lực lượng tham chiến ở Ukraine.

“Đối với giới lãnh đạo Pháp, điều đó đồng nghĩa với việc lên máy chém. Họ sẽ bị chỉ trích bởi thân nhân các binh sĩ và phe đối lập – những người từ lâu đã đinh ninh rằng Pháp sẽ không có xung đột với Nga. Đây cũng là bài học tốt cho những người hiếu chiến ở châu Âu”, ông Medvedev bình luận.

Ông Medvedev nhấn mạnh, triệt hạ lực lượng nước ngoài tham chiến ở Ukraine là “ưu tiên và là vấn đề danh dự” đối với quân đội Nga.

Trước đó, hôm 19/3, ông Sergey Naryshkin – Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) – cho hay, Pháp đang chuẩn bị gửi một lực lượng khoảng 2.000 binh sĩ tới Ukraine.

Ông Naryshkin lưu ý, binh sĩ Pháp đã bí mật tới Ukraine từ lâu, một số thiệt mạng hoặc bị thương.

Hôm 26/2, Tổng thống Pháp Macron cho biết, ông không loại trừ khả năng phương Tây gửi lực lượng tới Ukraine.

Trả lời phỏng vấn của tờ La Stampa (báo Italia) hôm 20/3, Ngoại trưởng Ukriane – ông Dmitry Kuleba – cho rằng, các nhà lãnh đạo EU đang phản ứng “thái quá” trước phát biểu của Tổng thống Pháp.

“Ukraine không cần lực lượng NATO trên lãnh thổ của mình để đánh bại Nga”, ông Kuleba nói.

“Ông Macron chỉ muốn nói rằng, NATO có khả năng huấn luyện binh sĩ Ukraine trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine, chứ không phải huấn luyện ở nước ngoài như hiện nay”, ông Kuleba nói.

Theo ông Kuleba, những gì Kiev cần gấp lúc này là vũ khí viện trợ từ phương Tây, đặc biệt là máy bay không người lái.

Nguồn: [Link nguồn]

Khoảng 2.000 binh sĩ Pháp có thể sắp được gửi đến Ukraine ở "giai đoạn đầu", Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), Sergey Naryshkin tiết lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN