Nhận diện "hung thần" thường xuất hiện khi trẻ em bị khóa kín trên ô tô

Có thể bạn chưa biết: chỉ 10 phút bị nhốt trong xe dưới tiết trời 20 độ C đã có thể làm mất mạng một đứa trẻ không có khả năng kêu cứu tới người khác.

Trẻ em sẽ gặp nhiều nguy hiểm đến tính mạng nếu bị nhốt trong xe quá lâu (Ảnh: Internet)

Trẻ em sẽ gặp nhiều nguy hiểm đến tính mạng nếu bị nhốt trong xe quá lâu (Ảnh: Internet)

Vụ việc một em bé 6 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường Gateway ở Hà Nội dẫn đến tử vong đang gây xôn xao dư luận hai ngày qua, nhưng có lẽ ít người biết về thủ phạm trực tiếp dẫn đến nhiều cái chết trong những trường hợp tương tự. 

Hai thập kỷ trước, việc để cho một người, đặc biệt là trẻ em, bị chết vì nóng trên xe là điều hiếm khi xảy ra. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào đầu những năm 1990, khi các chuyên gia về an toàn giao thông khuyến cáo các ghế ngồi dành cho trẻ nhỏ nên được chuyển xuống cuối xe, và quay đầu về phía sau để giảm bớt hậu quả khi xảy ra tai nạn giao thông. 

Kể từ thời điểm đó, sốc nhiệt được coi là nguyên nhân hàng đầu, nằm ngoài tai nạn giao thông, gây tử vong nhiều nhất cho trẻ nhỏ trên xe, theo báo cáo từ Cục quản lý an toàn giao thông trên đường Quốc lộ Mỹ.

Còn thống kê từ Cục an toàn Công cộng tại bang Utah, Mỹ cho thấy có tới 51 trường hợp trẻ em bị tử vong vì sốc nhiệt trong năm 2018. Trong số đó, quá nửa trường hợp là do bị cha mẹ hoặc tài xế sơ ý bỏ lại trên xe, 27% là do trẻ tự ý bò vào xe và bị nhốt luôn trong đấy, và tới 17% trường hợp là do các cha mẹ hoặc người lái chủ động để trẻ lại trong xe, vì cho rằng điều đó là an toàn.

“Kể cả khi đã có nhiều tiến bộ về an toàn trong phương tiện giao thông, đừng bao giờ bỏ con bạn trong ô tô,” ông Steven VanNorman, giám đốc Trung tâm Y tế Intermountain Dixie, phát biểu trước báo giới, “Nhiệt độ trong xe sẽ nhanh chóng trở nên nguy hiểm tới tính mạng, khi có thể lên tới 50 hoặc thậm chí 70 độ C chỉ trong vài phút, bất chấp nhiệt độ ngoài trời lúc đó chỉ rơi vào tầm 20 độ C.”

Và để chứng minh cho kết luận trên, Cục an toàn Công cộng tại bang Utah đã tổ chức một buổi trình diễn tại một hội chợ địa phương vào tháng 6 vừa qua, trong đó họ đã nướng chín những miếng bánh cookie nhân chocolate chỉ bằng nguồn nhiệt tỏa ra từ một chiếc ô tô.

Vậy, việc một đứa trẻ bị kẹt trong một chiếc xe 4 bánh sẽ nguy hiểm như thế nào?

Nghiên cứu khoa học cho thấy chỉ trong vòng 10 phút, nhiệt độ của chiếc xe sẽ nhảy vọt tới 8 độ C sau khi đỗ ngoài trời, kể cả khi bạn đã bật điều hòa trước khi rời xe.

Nhiệt độ bên trong ô tô có thể nóng đến mức nướng chín một chiếc bánh cookie nhân chocolate (Ảnh: Internet)

Nhiệt độ bên trong ô tô có thể nóng đến mức nướng chín một chiếc bánh cookie nhân chocolate (Ảnh: Internet)

Theo phân tích của các bác sĩ từ Bệnh viện Nhi Arkansas, “trẻ em sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khi nhiệt độ tăng cao, do cơ thể chúng hấp thụ nhiệt nhanh hơn so với người trưởng thành, và rất khó khăn để có thể hạ nhiệt. Kể cả việc đổ mồ hôi cũng không có tác dụng làm mát cơ thể của trẻ như với người lớn.”

Thông thường, mồ hôi có tác dụng làm mát cơ thể, nhưng điều này chỉ đúng khi luồng không khí xung quanh được lưu thông, thứ gần như không tồn tại trong một chiếc ô tô bị đóng kín như bưng. Bên cạnh đó, tuyến mồ hôi của con người thường phát triển theo độ đuổi, vì thế trẻ càng nhỏ thì tuyến mồ hôi càng kém phát triển.

Hơn nữa, sức nóng trong xe thường tăng nhanh đến mức lấn át khả năng điều tiết thân nhiệt của trẻ, khiến trẻ càng gặp khó khăn hơn do tuyến mồ hôi còn chưa đủ phát triển. “Một đứa trẻ cũng không thể tự rời khỏi chỗ ngồi của mình để cởi quần áo, giúp cơ thể của mình thích ứng với nhiệt độ bên trong.” các bác sĩ từ Bệnh viện Nhi Arkansas cho biết.

Ở trong xe, thân nhiệt của trẻ sẽ tăng nhanh hơn do tuyến mồ hôi  còn kém phát triển (Ảnh: Internet)

Ở trong xe, thân nhiệt của trẻ sẽ tăng nhanh hơn do tuyến mồ hôi  còn kém phát triển (Ảnh: Internet)

Khi bị nhốt trong xe, trẻ sẽ đổ mồ hôi cho đến khi cơ thể không còn nước. Đó là lúc trẻ bắt đầu tụt huyết áp và tim bắt đầu ngừng đập. Theo ông Johnn Trautwein, giám đốc phòng cấp cứu nhi khoa thuộc bệnh viện Summerlin, ở thời điểm đó, trẻ bắt đầu bị liệt não, co giật và rơi vào trạng thái bất tỉnh.

“Quá trình này sẽ xảy ra rất nhanh,” ông Trautwein cho biết. Thậm chí, một người đàn ông khỏe mạnh khi ngồi chịu nóng trong ô tô cũng không thể trụ quá 20 phút.

Để khắc phục những sự cố đau lòng trên, ở 20 bang tại Mỹ, việc để mặc trẻ dưới 9 tuổi rơi vào những nguy cơ bị tăng - giảm thân nhiệt, hoặc mất nước trầm trọng đều bị coi là bất hợp pháp. Trong số đó, có tới 10 bang cho phép người ngoài được can thiệp khi thấy trẻ bị nhốt trong ô tô với tình trạng khẩn cấp.

Tiffany Atkin, sĩ quan thuộc Sở cảnh sát thành phố St. Georges, bang Utah đã đưa ra một số khuyến cáo cho các bậc cha mẹ khi có con trên xe:

- Kiểm tra kỹ các hàng ghế sau trước khi xuống xe.

- Để 1 con thú nhồi bông hoặc bất kỳ thứ gì dễ nhớ trên ghế ngồi của trẻ, việc để chúng lên hàng ghế trước khi lái xe sẽ như một lời nhắc nhở rằng con bạn vẫn đang ngồi ở ghế sau.

- Nếu trẻ đi xe cùng với người khác, hay thời gian biểu trong ngày của bạn bị xáo trộn, hãy luôn luôn kiểm tra để đảm bảo con bạn đến trường hoặc về nhà an toàn.

- Khóa xe cẩn thận và để chìa khóa ở xa tầm tay trẻ em, điều này sẽ tránh cho trẻ tự ý vào trong xe để chơi các trò như trốn tìm

Các phụ huynh cần phải kiểm tra kỹ  các hàng ghế và khóa xe cẩn thận để tránh cho trẻ nhỏ tự ý vào trong xe (Ảnh: Internet)

Các phụ huynh cần phải kiểm tra kỹ  các hàng ghế và khóa xe cẩn thận để tránh cho trẻ nhỏ tự ý vào trong xe (Ảnh: Internet)

Còn khi nhìn thấy một đứa trẻ bị kẹt trong xe dưới trời nắng nóng, bạn nên xử trí ra sao?

- Đừng đợi cho đến khi bố mẹ, hoặc lái xe của trẻ quay lại, hãy gọi cảnh sát hoặc cấp cứu ngay lập tức, để có thể được hướng dẫn nên giải quyết vụ việc như thế nào.

- Nếu trẻ phản ứng hoặc có dấu hiệu nguy kịch, ngay lập tức tìm mọi cách đưa trẻ ra khỏi xe và chuyển đến nơi thoáng mát.

- Nhanh chóng cởi quần áo cho trẻ để hơi nóng có thể thoát qua da, và dùng nước mát hoặc khăn ướt để làm ẩm cơ thể của trẻ.

- Nếu đứa trẻ không có dấu hiệu nghiêm trọng, hãy ở lại xe cho đến khi có người đến giúp, và hỏi những người có thể xác định vị trí của cha mẹ hoặc lái xe của trẻ.

Hãy nhớ rằng dù bất cứ lý do gì, không được để trẻ ở một mình bên trong hoặc xung quanh chiếc ô tô của bạn. Sốc nhiệt không chỉ xảy ra vào mùa hè hay lúc trời nóng, mà nó có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào trong năm, dưới bất kỳ điều kiện thời tiết nào, và ở khắp mọi nơi, đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào.

Mỹ: Hơn 690 trẻ đã tử vong vì bị bỏ quên trong ô tô

Thống kê trong hơn 20 năm qua ở Mỹ cho thấy, hơn 690 trẻ tử vong vì bị bỏ quên trong ô tô đóng kín, đồng nghĩa cứ 10 ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Global News, St George Utah ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN