Điều ít người biết về "kho báu" khổng lồ ở miền đông Ukraine

Các nhà đầu tư Trung Quốc và Mỹ đang “xếp hàng” để tìm kiếm thứ kim loại được cho là rất sẵn có ở miền đông Ukraine.

Một mẫu quặng chứa lithium (ảnh: NY Times)

Một mẫu quặng chứa lithium (ảnh: NY Times)

Theo New York Times, cùng với diễn biến giao tranh ác liệt, các mỏ lithium chưa được khai thác ở miền đông Ukraine đang khiến khu vực này trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine đúng thời điểm chính quyền của Tổng thống Zelensky đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch ở nước này nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Đây được kỳ vọng là bước tiến đáng kể đối với kinh tế Ukraine.

Cuối năm 2021, Ukraine đã bán đấu giá các giấy phép thăm dò và khai thác trữ lượng lithium ở miền đông. Giá của lithium – kim loại đóng vai trò quan trọng để sản xuất pin – đã tăng vọt trong bối cảnh thị trường năng lượng sạch trên thế giới ngày càng phát triển.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính, doanh số bán xe điện toàn cầu cần đạt 47 triệu chiếc/năm vào năm 2030 để đảm bảo chiến lược phát triển môi trường bền vững. Điều này có nghĩa là trong vòng 7 năm tới, các nhà sản xuất sẽ phải tăng lượng khai thác lithium lên gấp 6 lần hiện nay. Tuy nhiên, lithium không phải tài nguyên có trữ lượng lớn.

“Các mỏ lithium có ý nghĩa chiến lược đối với vị thế của Ukraine trên trường quốc tế”, Roman Opimakh – Giám đốc Cơ quan Địa chất Ukraine – nhận định.

Theo các nhà địa chất học, khu vực miền đông Ukraine chứa ít nhất 500.000 tấn lithium oxit. Nếu số liệu này là đúng, Ukraine sẽ trở thành một trong những nước có nguồn dự trữ lithium lớn nhất thế giới.

Đây là “kho báu” đảm bảo cho một tương lai với năng lượng sạch và nguồn thu lớn đối cho Ukraine, New York Times bình luận.

“Lithium có thể không phải là động cơ cho chiến dịch quân sự, nhưng là một trong những lý do cho thấy Ukraine rất quan trọng với Nga”, Rod Schoonover – chuyên gia tại Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ - nhận xét.

Chiến sự xảy ra giữa lúc Ukraine muốn làm giàu từ các mỏ lithium khổng lồ (ảnh: RT)

Chiến sự xảy ra giữa lúc Ukraine muốn làm giàu từ các mỏ lithium khổng lồ (ảnh: RT)

Tháng 11 năm ngoái, European Lithium – công ty khai thác khoáng sản của Úc – cho biết, họ đang trong quá trình đàm phán để khai thác mỏ lithium ở 2 tỉnh Donetsk và Kirovograd. Theo European Lithium, với nguồn lithium của Ukraine, họ đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp lithium lớn nhất châu Âu.

Theo New York Times, nhu cầu lithium của thế giới dự kiến sẽ tăng vọt khi ngày càng có nhiều “ông lớn” tài chính tham gia vào cuộc đua sản xuất xe điện. Các nhà sản xuất xe điện đang phải cạnh tranh để đảm bảo nguồn cung lithium. Giá kim loại này đã tăng 600% trong năm 2021. Đầu tháng 2, giá lithium ở Trung Quốc ở mức 59.346 USD/tấn), tăng 809% kể từ đầu năm ngoái.

Một số chuyên gia thậm chí còn lo ngại nguồn lithium của thế giới có thể cạn kiệt từ năm 2025.

Trung Quốc và Úc đang chiếm khoảng 3/4 sản lượng khai thác lithium toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ vẫn đang “đỏ mắt” tìm kiếm trong cuộc đua giành các mỏ lithium.

Nguồn: [Link nguồn]

3 vụ chìm tuần dương hạm kinh hoàng nhất của quân đội Mỹ

Được ví như những pháo đài nổi trên biển, tuần dương hạm có ưu thế về tấn công với dàn hỏa lực mạnh nhưng lại gây lo ngại về khả năng phòng thủ vì kích thước khổng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – New York Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN