Nga "tấn công giai đoạn 2": Mỹ đánh giá tình hình chiến sự Ukraine

Nga hiện có 76 đơn vị chiến thuật cấp tiểu đoàn (BTG) ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Khoảng 11 trong số này mới được bổ sung trong vài ngày qua, quan chức quốc phòng Mỹ ngày 18.4 cho biết.

Xe quân sự Nga di chuyển gần Mariupol ngày 18.4.2022.

Xe quân sự Nga di chuyển gần Mariupol ngày 18.4.2022.

BTG là lực lượng hỗn hợp cấp tiểu đoàn trong biên chế quân đội Nga. Lực lượng này sở hữu cả hệ thống phòng không, xe tăng, xe bọc thép, trực thăng, pháo binh, công binh và hậu cần.

Ngoài 76 BTG nói trên, Nga còn có 22 BTG là lực lượng rút về từ phía bắc Ukraine để tái trang bị và tái tổ chức, có thể được huy động bổ sung, tham gia chiến đấu ở vùng Donbass, theo giới chức Mỹ.

Mỗi BTG thường bao gồm 800 binh sĩ và sĩ quan, được trang bị 10 xe tăng, 40 xe chiến đấu bộ binh và nhiều vũ khí khác. Giới chức Mỹ nói Nga đang rút kinh nghiệm từ các cuộc giao tranh ở phía bắc Ukraine. Ở giai đoạn đầu, các lực lượng Nga chưa chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể giao tranh với quân đội Ukraine trong thời gian dài.

“Chúng tôi nhận thấy Nga đang củng cố năng lực, đặt ra các điều kiện chiến đấu cụ thể. Chúng tôi gọi đây là hoạt động định hình cho chiến dịch”, quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo cập nhật tình hình chiến sự Ukraine vào ngày 18.4.

Giới chức Mỹ nói các lực lượng Nga chỉ tập trung cho chiến dịch ở phía nam và phía đông Ukraine. Nhưng Mỹ không thể xác định chính xác địa bàn hoạt động của các đơn vị chiến thuật cấp tiểu đoàn Nga.

Nga đang rút kinh nghiệm từ thực chiến, đưa thêm pháo hạng nặng, bổ sung thêm năng lực hậu cần và yểm trợ trên không, và bổ sung thêm 11 đơn vị chiến thuật cấp tiểu đoàn, quan chức quốc phòng Mỹ nói trên CNN.

Tối ngày 18.4, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng cuộc chiến ở vùng Donbass đã bắt đầu. “Các lực lượng Nga đã bắt đầu cuộc chiến ở Donbass, điều mà họ đã chuẩn bị trong thời gian dài. Một lực lượng đáng kể của Nga đã được tập hợp để tập trung cho chiến dịch giai đoạn mới”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu. “Bất kể Nga đưa bao nhiêu lực lượng vào khu vực này (vùng Donbass), chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu và làm điều này hàng ngày. Chúng tôi không từ bỏ bất cứ thứ gì thuộc về người Ukraine”, ông Zelensky nói.

Các lực lượng Nga đã bắt đầu giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các lực lượng Nga đã bắt đầu giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ở thời điểm hiện tại, giao tranh ở vùng Donbass diễn ra ác liệt quanh thị trấn Popasna, giới chức Mỹ nói. Giao tranh cũng diễn ra ở khu vực phía nam và đông nam thị trấn Izyum.

Ở Kharkiv, Nga tiếp tục dội bom vào các mục tiêu quân sự của Ukraine trong thành phố, trong khi các lực lượng bộ binh nga phong tỏa vòng ngoài.

Đánh giá tình hình ở Mariupol, quan chức Mỹ nói giao tranh vẫn diễn ra căng thẳng bên trong thành phố. “Chúng tôi nhận thấy Mariupol vẫn là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt”, quan chức Mỹ nói. “Có một lực lượng đáng kể bộ binh Nga hiện diện ở trong và xung quanh Mariupol”.

Kiểm soát Mariupol giúp Nga giải phóng một số đơn vị chiến thuật cấp tiểu đoàn để dồn toàn lực cho giao tranh ở phía đông hoặc phía nam Ukraine. “Đó là lý do các lực lượng Ukraine vẫn đang cố gắng chiến đấu rất kiên cường ở Mariupol”, quan chức Mỹ nói.

Cách xa Mariupol về phía tây là một thành phố cảng quan trọng khác, đó là Mykolayiv. Trong vài ngày qua, thành phố này trở thành mục tiêu dội bom, nã pháo dữ dội của Nga, quan chức Mỹ nói thêm.

Ở phía tây Mykolayiv là Odessa, cũng là thành phố cảng chiến lược. “Chúng tôi nhận thấy hải quân Nga đang duy trì khoảng cách với Odessa sau vụ sự cố xảy ra với chiến hạm Moskva”, quan chức Mỹ đánh giá.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tấn công dữ dội, ông Zelensky nói trận chiến ở Donbass bắt đầu

Ukraine nói Nga đã bắt đầu giai đoạn hai của chiến dịch quân sự, với tâm điểm giao tranh ở vùng Donbass, miền đông nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN