Nga tấn công hơn 300 mục tiêu, Ukraine mất thêm một thành phố

Hôm 18.4, quân đội Nga tuyên bố đã tấn công hàng trăm mục tiêu quân sự ở Ukraine và gây thiệt hại nặng nề cho đối phương.

Khói đen bốc lên ở Donetsk sau vụ không kích trúng kho nhiên liệu của quân đội Nga hôm 18.4 (ảnh: CNN)

Khói đen bốc lên ở Donetsk sau vụ không kích trúng kho nhiên liệu của quân đội Nga hôm 18.4 (ảnh: CNN)

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, từ đêm ngày 17.4. quân đội nước này đã thực hiện 108 cuộc không kích và 315 vụ pháo kích vào nhiều mục tiêu quân sự ở Ukraine. Hỏa lực của Nga dồn vào một số thành phố lớn ở Ukraine như Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolayiv và khu vực Donetsk ở miền đông.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, ít nhất 16 căn cứ quân sự của Ukraine bị phá hủy sau các vụ tấn công.

Pavlo Kyrylenko – lãnh đạo lực lượng quân sự Ukraine ở Donetsk – cho biết, các vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào thị trấn Kramatorsk đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng.

“Nga pháo kích dọc tiền tuyến suốt ngày đêm. Không có thương vong dân sự nào được báo cáo trong ngày hôm nay. Nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Nguồn cung điện và khí đốt gián đoạn nghiêm trọng”, ông Kyrylenko nói.

Ở Lugansk, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, quân đội Nga nã pháo cối và tên lửa và hàng loạt thành phố như Severodonetsk, Rubizhne, Kreminn, Lysychansk, Popasna, Hirske và Zolote.

Serhii Haidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – cho biết, chính quyền Ukraine đã “mất quyền kiểm soát” thành phố Kreminna khi quân đội Nga cố gắng phá vỡ phòng tuyến miền đông.

“Hiện tại, quyền kiểm soát thành phố Kreminna đã bị mất. Giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở nhiều khu vực”, ông Serhii Haidai viết trên Telegram hôm 18.4.

Người dân ở Lugansk đi ra đường trong làn khói đen (ảnh: CNN)

Người dân ở Lugansk đi ra đường trong làn khói đen (ảnh: CNN)

Theo ông Serhii Haidai, cuộc chiến quy mô ở Donbass “đã bắt đầu” và quân đội Nga đang đổ về đây cùng nhiều vũ khí hạng nặng.

Ông Serhii Haidai cho biết, việc sơ tán dân thường ở Lugansk hiện giờ là rất khó khăn.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch sơ tán người dân dọc theo các tuyến đường trong rừng. Tuy nhiên chỉ sau một đêm, tình hình đã thay đổi rất nhiều. Giao tranh nổ ra trong những thành phố. Sơ tán người dân là điều không thực tế”, ông Haidai cho hay.

“29 khu dân cư ở Lugansk không có điện, 38 khu dân cư khác mất nguồn cung khí đốt. Ở Rubizhne, Popasna, người dân không có nước”, ông Haidai thông báo.

Ở Zaporizhzhia – thành phố giáp Donetsk – chính quyền Ukraine cho biết, lực lượng của họ đang “chiến đấu dọc phòng tuyến”.

“Quân đội Nga mang tới nhiều xe tăng, xe bọc thép và bộ binh. Họ bắn phá gần như liên tục trong cả ngày với tên lửa GRAD, pháo và súng cối 120 mm”, đại tá Ivan Arefyev – chỉ huy lực lượng Ukraine ở Zaporizhzhia – nói với CNN.

Nhiều ngôi nhà ở Lviv bị tàn phá (ảnh: CNN)

Nhiều ngôi nhà ở Lviv bị tàn phá (ảnh: CNN)

Lviv – thành phố ở phía tây Ukraine – cũng thông báo về nhiều vụ không kích của quân đội Nga hôm 18.4. Chính quyền thành phố cho biết, 4 quả tên lửa phóng vào thành phố đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều hạ tầng bị phá hủy.

Ở Mariupol, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố, lực lượng quân sự của nước này vẫn cố thủ và đang chiến đấu, bất chấp quân đội Nga kêu gọi đầu hàng.

“Mariupol vẫn chưa thất thủ”, ông Denys Shmyhal nói với kênh ABC và nhấn mạnh các binh sĩ Ukraine đang kiểm soát một khu vực nhỏ ở đông nam thành phố cảng chiến lược.

Những cuộc tấn công trên khắp lãnh thổ Ukraine cho thấy, quân đội Nga vẫn chưa từ bỏ nhiều mục tiêu quân sự ở phía tây Ukraine, bất chấp việc chuyển hướng lực lượng sang vùng Donbass ly khai.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Medvedev cảnh báo hậu quả với EU nếu đẩy Nga đến tình thế vỡ nợ

Dmitry Medvedev – Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – cho rằng, một vụ vỡ nợ của Nga có thể gây ra tình trạng siêu lạm phát ở châu Âu và Liên minh châu Âu (EU) cũng không tránh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN