Điều độc đáo từ 25 bộ hài cốt trong ngôi mộ tập thể ở Peru

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Một ngôi mộ tập thể gồm 25-30 bộ xương, mới được phát hiện ở Chan Chan, thành phố cổ của Peru, nơi từng là kinh đô của đế chế Chimu.

Các bộ xương được chôn cất ở nơi khiêm tốn, có diện tích chỉ 10m2. Chan Chan từng là kinh đô của đế chế Chimu, phát triển cực thịnh vào thế kỷ 15, trước khi bị đế chế Inca thôn tính, theo Daily Mail.

Nhà khảo cổ học Jorge Menese cho biết, các nền văn minh Nam Mỹ có truyền thống hiến tế người sống. Nhưng không có bằng chứng cho thấy ngôi mộ tập thể mới được phát hiện là nơi hiến tế.

Dựa trên vị trí chôn cất của 25-30 bộ xương, các nhà khảo cổ tin rằng người chết được chôn một cách chóng vánh ngay sau khi qua đời.

Hầu hết bộ xương người chết là nữ giới, ở độ tuổi dưới 30. 

Các nhà khảo cổ cho rằng, ngôi mộ tập thể có thể là nơi chôn cất các thành viên thuộc tầng lớp quý tộc của người Chimu.

Một số bộ xương được tẩy trắng, được chuyển vào ngôi mộ tập thể sau này.

Theo nhà khảo cổ Sinthya Cueva, người Chimu có truyền thống xử lý và di chuyển hài cốt của những người thân.

Các bộ xương được cho là quý tộc sống ở thời đế chế Chimu.

Các bộ xương được cho là quý tộc sống ở thời đế chế Chimu.

Những người chết được bọc trong tư thế ngồi bằng nhiều lớp vải, lớp thứ nhất bằng bông và lớp thứ hai bằng chất liệu thực vật.

Nhóm khảo cổ cũng phát hiện 50 mảnh gốm sứ trong ngôi mộ tập thể. Các nhà khảo cổ hiện đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân cái chết của những người trong ngôi mộ tập thể.

Năm 2019, các nhà khảo cổ từng phát hiện hài cốt của 140 trẻ em bị hiến tế thuộc đế chế Chimu. Đây là cuộc hiến tế lớn nhất trên thế giới được ghi nhận cho đến nay.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Bộ xương người 1.300 năm tuổi trong mộ cổ hé lộ bí mật rợn người

Một nhóm các nhà khảo cổ học gần đây giải mã bí ẩn về một bộ xương 1.300 năm tuổi, nằm bên trong ngôi mộ cổ có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN