Đảo chính Niger: Tướng Abdourahamane Tiani tuyên bố không nhượng bộ

Tướng Abdourahamane Tiani - lãnh đạo chính quyền quân sự Niger sau đảo chính tuyên bố không nhượng bộ áp lực phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.

Phát biểu trên truyền hình ngày 2-8, Tướng Abdourahamane Tiani - lãnh đạo chính quyền quân sự Niger sau đảo chính tuyên bố chính quyền quân sự sẽ không nhượng bộ áp lực phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, theo hãng tin Reuters.

Tướng Tiani cũng tuyên bố phản đối mọi hình thức đe dọa và trừng phạt nhằm vào Niger.

"Chúng tôi từ chối bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của Niger” - Tướng Tiani tuyên bố.

Tướng Tiani lên làm lãnh đạo Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc được thành lập sau cuộc đảo chính ngày 26-7 để điều hành đất nước.

Tướng Abdourahamane Tiani (thứ hai từ phải qua). Ảnh THE GUARDIAN

Tướng Abdourahamane Tiani (thứ hai từ phải qua). Ảnh THE GUARDIAN

Trước đó, lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) áp đặt trừng phạt lên Niger và cho biết có thể cho phép sử dụng vũ lực nếu các lãnh đạo đảo chính không phục chức cho ông Bazoum trong vòng một tuần kể từ ngày 30-7.

Khối này cũng cử một phái đoàn đến Niger hôm 2-8 để thương thảo với lãnh đạo quân sự, hy vọng tìm giải pháp ngoại giao trước khi phải quyết định có can thiệp hay không.

Trong khi đó, chính phủ Bờ Biển Ngà ngày 2-8 quyết định đình chỉ tất cả hoạt động xuất nhập khẩu cũng như các thủ tục thông quan đối với hàng hóa đến từ Niger “cho đến khi có thông báo mới”. Động thái này được thực thi theo quyết định của ECOWAS sau cuộc đảo chính ở Niger ngày 26-7.

Reuters dẫn tài liệu của một công ty điện lực nhà nước Niger cho biết Nigeria đã cắt nguồn cung cấp điện cho Niger. Trong khi một lượng lớn tài xế xe tải ở thủ đô Niamey bị mắc kẹt do biên giới bị đóng cửa - những dấu hiệu đầu tiên về hậu quả các biện pháp trừng phạt sâu rộng của ECOWAS mà Tướng Tiani mô tả là “bất hợp pháp, bất công và vô nhân đạo”.

Phản ứng cứng rắn của ECOWAS đã khiến Mali và Burkina Faso – hai quốc gia láng giềng của Niger cũng đang do chính quyền quân sự quản lý – ra tuyên bố coi bất kỳ hành vi can thiệp nào vào Niger là lời tuyên chiến với hai nước này.

Mỹ ngày 2-8 cho biết nước này sẽ sơ tán một số nhân viên và người thân của họ khỏi đại sứ quán ở Niamey. Pháp, Ý và Đức đã sơ tán công dân do lo ngại nguy cơ xung đột ngày càng tăng ở Niger. Những chiếc máy bay quân sự đầu tiên chở công dân châu Âu đã hạ cánh xuống Paris và Rome vào ngày 2-8.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyên bố mới của khối Tây Phi về khả năng can thiệp quân sự ở Niger

Các lãnh đạo khối Tây Phi tuần trước đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Niger và cảnh báo có thể sử dụng vũ lực nếu Tổng thống Mohamed Bazoum không được khôi phục quyền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRÙNG QUANG ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN