Đảo chính ở Niger: Mỹ lệnh sơ tán nhân viên Đại sứ quán

Mỹ cùng một số nước châu Âu đã kêu gọi công dân sơ tán khỏi Niger sau khi chính quyền thân phương Tây ở quốc gia Tây Phi bị lật đổ. 

Lực lượng an ninh Niger chuẩn bị giải tán đám đông biểu tình ở Niger ngày 30/7. Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh Niger chuẩn bị giải tán đám đông biểu tình ở Niger ngày 30/7. Ảnh: Reuters

Al Jazeera ngày 2/8 đưa tin, Mỹ đã lệnh cho tất cả nhân viên chính phủ làm nhiệm vụ không thiết yếu ở Đại sứ quán Mỹ tại Niger sơ tán khỏi quốc gia Tây Phi trong bối cảnh Niger gặp khủng hoảng chính trị do cuộc đảo chính vào tháng 7. 

Trong một tuyên bố ngày 2/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller giải thích rằng, lệnh sơ tán được thực hiện "rất thận trọng" và Đại sứ quán Mỹ tại Niger vẫn mở cửa, dù chỉ để giải quyết "các trường hợp khẩn cấp". 

"Mỹ vẫn duy trì mối quan hệ với người dân Niger và nền dân chủ của quốc gia Tây Phi", ông Miller nói. "Chúng tôi vẫn giữ tình trạng ngoại giao ở cấp cao nhất với Niger". 

Động thái của Washington được đưa ra sau một loạt động thái tương tự của một số nước châu Âu. 

Sáng 2/8, chuyến bay quân sự sơ tán đầu tiên đã khởi hành từ Niger và hạ cánh an toàn ở Pháp, chở theo 262 người, chủ yếu là công dân Pháp và Italia. 

Giống với các quốc gia châu Âu, Mỹ khuyến cáo công dân không nên du lịch hoặc di chuyển tới Niger, đặc biệt là thủ đô Niamey, nếu "không cần thiết". 

Các hoạt động sơ tán và khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng sau khi chính quyền thân phương Tây của Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ vào cuối tháng 7. 

Ngày 26/7, các thành viên trong lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Niger đã bắt giữ ông Bazoum, tuyên bố giải tán chính phủ. Tướng Abdourahamane Tchiani, thủ lĩnh nhóm đảo chính, sau đó tự phong là Tổng thống Niger. 

Cuộc binh biến ở Niger đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga, Mỹ hay một số nước ở Tây Phi.

Trong những ngày gần đây, nguy cơ bạo lực leo thang ở Niger tăng cao khi một số nước và khối chính trị cân nhắc can thiệp. 

Ngày 30/7, Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS), một tổ chức kinh tế chính trị, đã ra "tối hậu thư" yêu cầu phe đảo chính khôi phục quyền lực cho ông Bazoum trong vòng một tuần. Nếu không, khối này sẽ "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger, bao gồm cả khả năng sử dụng vũ lực". ECOWAS nói rằng, can thiệp quân sự sẽ là "phương án cuối cùng". 

Tuy nhiên, Burkina Faso và Mali, 2 quốc gia láng giềng với Niger, đưa ra một tuyên bố chung, nói rằng "bất kỳ sự can thiệp quân sự nào vào Niger" cũng được xem là lời tuyên chiến chống lại 2 nước này.

Nguồn: [Link nguồn]

Đảo chính ở Niger: Khối 15 nước Tây Phi tung đòn trừng phạt

Khối này thậm chí còn ra "tối hậu thư" cho phe đảo chính ở Niger, một trong những nước nghèo nhất thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN