Niger: Động thái mới của chính quyền quân sự 1 tuần sau đảo chính

Động thái mới cho thấy chính quyền quân sự ở Niger sẵn sàng đương đầu với thách thức từ nước ngoài sau vụ đảo chính, phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum.

Quân đội Niger tổ chức đảo chính, lật đổ tổng thống dân cử (ảnh: Reuters)

Quân đội Niger tổ chức đảo chính, lật đổ tổng thống dân cử (ảnh: Reuters)

Hôm 2/8, Al Jazeera đưa tin, chính quyền quân sự Niger đã cho phép mở lại biên giới với 5 nước láng giềng. Động thái này được thực hiện 1 tuần sau vụ đảo chính khiến phương Tây lên án và làm dấy lên do ngại về can thiệp quân sự nước ngoài vào Niger.

“Biên giới trên bộ và trên không với 5 nước Algeria, Burkina Faso, Mali, Libya và Chad đã được mở lại”, người phát ngôn của chính quyền quân sự Niger thông báo trên sóng truyền hình.

Niger có biên giới giáp 7 nước ở khu vực Tây Phi là Nigeria, Chad, Algerie, Mali, Burkina Faso, Benin và Libya.

Hôm 26/7, quân đội Niger đã đóng cửa biên giới với tất cả quốc gia xung quanh sau khi tuyên bố Tổng thống Bazoum bị phế truất.

Theo Al Jazeera, Niger hiện chỉ mở lại biên giới ở các khu vực sa mạc xa xôi. Các cửa khẩu thương mại vẫn bị đóng.

Hôm 20/7, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã cảnh báo có thể sử dụng vũ lực nếu quân đội Niger không phục chức cho ông Bazoum. Thời hạn để quân đội Niger thực hiện điều này là 1 tuần.

ECOWAS là tổ chức hợp tác kinh tế ở Tây Phi với 15 quốc gia thành viên.

Đáp lại, 2 nước Burkina Faso và Mali tuyên bố, bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào nhằm vào Niger sẽ bị coi là lời tuyên chiến với Burkina Faso và Mali. Burkina Faso và Mali cũng cam kết hỗ trợ quân đội Niger.

Hôm 2/8, các quan chức quân sự của ECOWAS sẽ tổ chức cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Abuja (thủ đô Nigeria) để thảo luận về tình hình Niger.

Pháp, Đức, Mỹ, và Ý cũng chỉ trích chính quyền quân sự ở Niger. Các nước này kêu gọi quân đội Niger trả tự do và phục chức cho Tổng thống Bazoum.

Theo Al Jazeera, cả Pháp, Đức, Mỹ, và Ý đều có quân đội đóng ở Niger để thực hiện các nhiệm vụ chống al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Bộ trưởng Quốc phòng Đức – ông Pistorius – hôm 2/8 cho biết, không có mối lo ngại nào về sự an toàn của các binh sĩ Đức ở Niger. Trong khi đó, Pháp đã sơ tán hàng trăm công dân khỏi Niger.

Nguồn: [Link nguồn]

Phe đảo chính ở Niger: Pháp được nhờ tấn công quân sự, giải cứu Tổng thống bị lật đổ

Phe quân đội lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum ngày 31/7 cáo buộc chính phủ bị lật đổ đã đề nghị Pháp tấn công quân sự để giải cứu ông Bazoum.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN