Đằng sau chuyện Campuchia thận trọng với vaccine Covid-19 của Trung Quốc

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố chỉ chấp nhận vaccine Covid-19 được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt, dẫn đến những đồn đoán rằng ông Hun Sen có thông điệp sâu xa hơn về mối quan hệ với Trung Quốc.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen gần đây thông báo nước này sẽ đặt lô vaccine Covid-19 đầu tiên qua Covax, chương trình hỗ trợ 92 nước thu nhập thấp tiếp cận vaccine, theo SCMP. Chương trình do WHO tài trợ không sử dụng vaccine Sinovac của Trung Quốc.

Ông Hun Sen nói sẽ chỉ chấp nhận vaccine Covid-19 được WHO phê duyệt. “Campuchia không phải thùng rác, cũng không phải nơi thử nghiệm vaccine”, Thủ tướng Campuchia phát biểu.

Một ngày sau bình luận của ông Hun Sen, Bộ Y tế Campuchia lên tiếng giải thích, điều này không có nghĩa là Campuchia từ chối vaccine Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia nói một hãng truyền thông đã đăng tải sai tuyên bố của ông Hun Sen về việc không mua vaccine Trung Quốc. Mặc dù Campuchia không nêu tên hãng truyền thông này, SCMP đồn đoán đó là tạp chí Nikkei châu Á. Nikkei gần đây đăng bài xã luận nhận định, tuyên bố trên nghĩa là Campuchia từ chối vaccine Trung Quốc.

Sophal Ear, giáo sư người Mỹ gốc Campuchia chuyên về ngoại giao và các vấn đề thế giới tại trường Cao đẳng Occidental ở Los Angeles, Mỹ, nói Campuchia phải giải thích vì không muốn chọc giận Trung Quốc.

Những năm gần đây, Bắc Kinh đã xây dựng mối quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự gần gũi với Campuchia, dẫn đến những đồn đoán rằng Campuchia quá lệ thuộc vào Trung Quốc.

Hồi tháng 8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố Bắc Kinh sẽ ưu tiên cho các nước Đông Nam Á tiếp cận vaccine Covid-19. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng nhắc lại điều này trong chuyến thăm Campuchia vào tháng 10.

Sovinda Po, nhà nghiên cứu tại Viện Hợp tác và Hòa bình Campuchia, nói về ba lý do khiến Campuchia thận trọng với vaccine Covid-19 của Trung Quốc.

Thứ nhất, nhu cầu vaccine của Campuchia chưa quá cấp thiết. Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Campuchia chưa quá tồi tệ. Campuchia hiện ghi nhận 362 ca nhiễm và chưa có ca tử vong nào vì Covid-19.

Vaccine ngừa Covid-19 do Sinovac phát triển ở Trung Quốc.

Vaccine ngừa Covid-19 do Sinovac phát triển ở Trung Quốc.

Thứ hai, Thủ tướng Hun Sen muốn đảm bảo bất kỳ loại vaccine nào được nhập vào Campuchia sẽ không ảnh hưởng đến các nỗ lực của chính phủ. “Nếu ông ấy chấp nhận vaccine của Trung Quốc và có sự cố xảy ra, điều này sẽ có tác động tiêu cực”, Po nói thêm.

Thứ ba, Campuchia thận trọng với vaccine Covid-19 của Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy Phnom Penh muốn gửi tín hiệu đến phương Tây, thể hiện rằng mình “không phải là sân sau của Trung Quốc và các nước nên xem lại chính sách”.

Quan hệ Mỹ-Campuchia hiện chưa có dấu hiệu tích cực kể từ khi Campuchia phá hủy cơ sở Mỹ bên trong căn cứ hải quân ở phía tây nam nước này, dẫn đến những đồn đoán rằng quân đội Trung Quốc sẽ hiện diện tại căn cứ này.

Po nói mặc dù Campuchia đang xích lại gần Trung Quốc, những động thái này được “tính toán cẩn thận” và “không nên nghĩ rằng Campuchia sẽ luôn nghe theo Trung Quốc”.

Kimkong Heng, nhà nghiên cứu Campuchia tại Đại học Queensland, Úc, nói tuyên bố của ông Hun Sen không đề cập cụ thể đến vaccine Trung Quốc. Ông Hun Sen chỉ nói nước này không cho phép bất kỳ quốc gia nào thử nghiệm vaccine ở Campuchia.

“Đây là một tuyên bố thông minh cho thấy sự hiểu biết về các giai đoạn phát triển vaccine”, Heng nói, cho rằng ông Hun Sen vẫn có thể thay đổi quyết định tùy thuộc vào bước tiến của vaccine Trung Quốc.

“Hiện tại, ông ấy có thể ngồi yên chờ đợi và nói những điều tốt đẹp. Nhưng trong tương lai, khó mà từ chối vaccine Covid-19 miễn phí của Trung Quốc”, Heng nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin đồn Campuchia phá cơ sở Mỹ trong căn cứ quân sự vì TQ: Thủ tướng Hun Sen lên tiếng

Trong bối cảnh dư luận quốc tế dấy lên nhiều đồn đoán cho rằng, việc Campuchia phá bỏ công trình do Mỹ tài trợ xây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN