Dàn vũ khí tối tân Nga sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày chiến thắng

Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9.5 tới có sự xuất hiện của hơn 10.000 binh sĩ, 120 khí tài quân sự và 70 máy bay, cùng hàng chục vũ khí tối tân chưa từng xuất hiện trên Quảng trường Đỏ.

Dàn vũ khí tối tân Nga sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - 1

10.000 binh sĩ, 120 khí tài quân sự và 70 máy bay tham gia lễ duyệt binh năm nay trên Quảng trường Đỏ.

Theo Sputnik, Tư lệnh Lục quân Nga, Thượng tướng Oleg Salyukov xác nhận sẽ những vũ khí hiện đại nhất xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay.

Dàn vũ khí tối tân Nga sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - 2

Xe chiến đấu bộ binh BMPT Terminator.

Ông Salyukov nhắc đến xe chiến đấu bộ binh BMPT “Kẻ hủy diệt” (Terminator), tên lửa phòng không Tor-M2, xe chiến đấu Typhoon-K MRAP, xe tải 6x6 Ural-432009…

Dàn vũ khí tối tân Nga sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - 3

Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ lần đầu xuất hiện trong cuộc duyệt binh năm nay.

Các vũ khí hiện đại nhất của Nga như pháo tự hành Msta-S, tổ hợp Pantsir-S1, tên lửa chiến thuật Iskander-M, tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, xe tăng Armata cũng sẽ một lần nữa xuất hiện trong lễ duyệt binh năm nay.

Dàn vũ khí tối tân Nga sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - 4

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.

Nga cũng chuẩn bị hơn 70 loại máy bay tham gia duyệt binh, đáng chú ý nhất là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57. Ngoài ra, các máy bay chiến lược Tu-169, Tu-95MS, Tu-22MZ, IL-76MD cũng sẽ xuất hiện trong cuộc duyệt binh, bên cạnh chiến đấu cơ Su-34, Su-24, Su-35S, MiG-29, MiG-31 và các trực thăng quân sự

Dàn vũ khí tối tân Nga sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - 5

Pháo tự hành 2S19 Msta-9.

Tổng cộng có 12 đợt diễn tập được tổ chức tại thao trường Alabino kể từ ngày 28.3. Đơn vị không quân tham gia diễn tập vào ngày 9.4. Đêm 26.4 và 3.5 sẽ có buổi diễn tập trên Quảng trường Đỏ và ngày 6.5 là buổi tổng duyệt.

Dàn vũ khí tối tân Nga sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - 6

Tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars.

Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng được Nga tổ chức hàng năm vào ngày 9.5 để kỷ niệm thời khắc Quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức vào ngày 9.5.1945.

Loại vũ khí Anh có thể xóa sổ Nga trong vài phút

4 tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard trang bị tên lửa đạn đạo có sức công phá tương đương 120 triệu tấn TNT, đủ sức hủy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN