Đàn châu chấu hàng tỷ con, lớn gấp 20 lần đợt đầu tiên trỗi dậy ở châu Phi

Vài tuần trước khi Covid-19 lây lan khắp toàn cầu, nhiều nơi ở châu Phi xuất hiện nạn châu chấu lên tới hàng trăm triệu con, trở thành đợt bùng phát châu chấu tồi tệ nhất trong 70 năm.

Châu chấu lại bùng phát đợt 2 ở châu Phi.

Châu chấu lại bùng phát đợt 2 ở châu Phi.

Khi Covid-19 còn chưa trôi qua, nạn châu chấu lần hai, với quy mô gấp 20 lần đợt đầu tiên, đã bắt đầu xuất hiện ở châu Phi, theo SCMP.

Hàng tỉ con châu chấu trỗi dậy từ Somalia, đang lan rộng ra khắp khu vực để tìm thức ăn.

“Đó là thảm họa mà mọi người hay nhắc đến. Một khi tới khu vườn nhà bạn, chúng sẽ gây hủy hoại toàn diện. Nhiều người ở đây đã chủ quan”, Yoweri Aboket, nông dân ở Uganda, nói.

Một số nông dân ở làng Abokat, gần biên giới Kenya, tìm mọi cách xua đuổi châu chấu, nhưng bất lực. Nhiều người không ra khỏi nhà, chỉ dám đứng từ xa nhìn châu chấu hủy hoại mùa màng vì lo ngại dịch Covid-19.

Người đi xe máy qua bầy châu chấu sa mạc ở Kenya.

Người đi xe máy qua bầy châu chấu sa mạc ở Kenya.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) nói nạn châu chấu lần hai xuất hiện một phần do biến đổi khí hậu, tạo nên “mối đe dọa chưa từng thấy” với an ninh lương thực. Quan chức của FAO nhận định đàn châu chấu xuất hiện lần này lớn gấp 20 lần đợt đầu tiên.

“Tình hình ở Đông Phi hiện rất đáng báo động, đàn châu chấu đã lan rộng tới Kenya, phía nam Ethiopia và Somalia”, FAO đánh giá.

Điều kiện sinh sôi lý tưởng cho châu chấu ở châu Phi được dự báo còn kéo dài đến tháng 5, nghĩa là vẫn có thể có đợt châu chấu mới vào tháng 6 hoặc tháng 7, FAO cho biết.

Không chỉ số lượng châu chấu đông đảo gây lo ngại, đàn châu chấu đợt hai còn tập trung những con châu chấu ở giai đoạn đầu của vòng đời, “gây ra sự phá hoại kinh khủng gấp nhiều lần châu chấu trưởng thành”.

Các quan chức Kenya nói rất khó để đối phó nạn châu chấu vì hoạt động giao thương trên toàn cầu gần như đóng băng vì Covid-19, rất khó để mua được thuốc diệt côn trùng.

Phun thuốc diệt côn trùng trên diện rộng hiện là cách duy nhất để kiểm soát nạn châu chấu. Tuy nhiên, nhiều quốc gia châu Phi không có máy bay chuyên dụng nên việc phun thuốc bằng tay tỏ ra kém hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp Ehiopia thông báo đang chuẩn bị 6 trực thăng để phun thuốc diệt châu chấu. Nhưng quá trình chuẩn bị mất nhiều thời gian.

Một điều đáng lo ngại khác là châu chấu xuất hiện ở các những vùng trước đây chưa bị tàn phá bởi côn trùng, theo người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp Ethiopia.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia cảnh báo con đường ”binh đoàn” châu chấu có thể đổ bộ vào TQ

Các chuyên gia Trung Quốc tiết lộ kết quả thử nghiệm đội quân vịt diệt châu chấu ở Tân Cương và đề cập đến khả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN