Trung Quốc sản xuất "vũ khí" đối phó 400 tỉ con châu chấu

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một loại nấm chuyên dùng để diệt côn trùng như châu chấu đang được sản xuất hàng loạt ở Trung Quốc, dù hoạt động sản xuất bị gián đoạn ít nhiều do dịch bệnh virus Corona.

Nấm sinh sôi từ cơ thể châu chấu biến vật chủ thành rêu xanh.

Nấm sinh sôi từ cơ thể châu chấu biến vật chủ thành rêu xanh.

Theo Daily Star, đàn châu chấu lên tới 400 tỉ con đang tàn phá mùa màng trong một phạm vi rộng lớn, từ Đông Phi đến Trung Đông, Tây Nam Á và đe dọa cả biên giới Trung Quốc.

Những con châu chấu này thời gian tới sẽ phải đối mặt với một loại vũ khí hữu hiệu nhất, đó là những dạng sống siêu nhỏ. Các nhà khoa học ở Trung Quốc đã thành công trong việc biến đổi gene của các chủng nấm hiện tại để tạo thành thứ gọi là “nấm thây ma xanh” diệt châu chấu.

Ở Trung Quốc, loại nấm này có tên là lu Jiang Jun, nghĩa là “nấm thây ma màu xanh” vì loại nấm này sẽ dần giết chết và biến vật chủ của nó thành một khối rêu xanh. Loại nấm này xuyên rễ qua cơ thể côn trùng và hút cạn sức sống của vật chủ.

Các nhà máy ở Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất hàng loạt “nấm thây ma xanh” dù hoạt động sản xuất vẫn còn đình trệ vì dịch bệnh Covid-19. Ước tính hàng ngàn bào tử nấm sẽ sớm được chuyển đến châu Phi.

Các nhà máy Trung Quốc khẳng định sản xuất “nấm thây ma xanh” theo đúng các quy chuẩn nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm. Mỗi nhà máy có thể sản xuất hàng ngàn tấn bột nấm mỗi năm. Mỗi gram bột nấm chứa hàng chục tỷ bào tử nấm.

Cho đến nay, đàn châu chấu khổng lồ đã tàn phá mùa màng ở các quốc gia châu Phi, bao gồm Ethiopia, Kenya, Somalia và Uganda. Đàn châu chấu lên tới 400 tỉ con lan rộng sang nhiều nước khác, bao gồm cả khu vực Trung Đông, Tây Nam Á và biên giới Trung Quốc.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) cảnh báo đây là nạn châu chấu tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ, ảnh hưởng đến 13 triệu người và gây khan hiếm lương thực nghiêm trọng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguy cơ đàn châu chấu 400 tỷ con đe dọa Trung Quốc

Nạn châu chấu bùng phát ở một số nước Đông Phi đã lan tới khu vực châu Á như Pakistan và đang hướng đến biên giới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN