Đại tướng 4 sao Mỹ: Không có chuyện Iran cố tình phóng tên lửa trượt mục tiêu

Tướng quân sự cấp cao Mỹ khẳng định rằng Iran phóng tên lửa với ý định gây thương vong cho binh sĩ Mỹ ở Iraq, chứ không phải cố tình bắn trượt như một số quan chức trong chính phủ nói.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley

“Những gì tôi thấy và tôi biết thì Iran chủ định gây thiệt hại cho các phương tiện vũ khí, máy bay, và gây thương vong cho binh sĩ Mỹ”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng 4 sao Mark Milley, nói, theo CNN.

Tướng Milley nói lý do không có thương vong là nhờ “các biện pháp phòng vệ của Mỹ”. “Chúng tôi đã có những biện pháp phòng vệ và kết quả là không có bất kì thương vong nào, dù là người Mỹ, liên quân hay người Iraq”.

Trước đó, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhận định rằng Iran có thể cố tình không nhắm vào những nơi có binh sĩ Mỹ.

Các quan chức này cho rằng Iran muốn gửi thông điệp qua vụ phóng tên lửa hơn là muốn leo thang để Mỹ đáp trả. Đây cũng là lý do ông Trump quyết định sẽ không tiếp tục đáp trả quân sự Iran.

Ẳnh vệ tinh cho thấy Iran đã tấn công chính xác một số mục tiêu.

Ẳnh vệ tinh cho thấy Iran đã tấn công chính xác một số mục tiêu.

“Iran đã có cơ hội nhưng họ không làm vậy, không muốn leo thang căng thẳng bằng cách giết người Mỹ”, một quan chức Mỹ nói. “Đây là hành động thông minh vì nếu có thương vong thì Iran sẽ còn tổn thất nhiều hơn nữa”.

Phát biểu trước các phóng viên ngày 8.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý muốn hạ nhiệt căng thẳng, sau những lời cảnh báo cứng rắn. “Iran có vẻ như muốn xuống thang. Đó là điều tốt cho tất cả các bên và rất tốt với cả thế giới”, ông Trump nói.

Quân đội Mỹ ở Iraq hiện vẫn đang án binh bất động, không có dấu hiệu về bất cứ hành động quân sự nào.

Thủ tướng Iraq Adil Abdul Mahdi nói Iran đã thông báo trước cho nước này về vụ tấn công các mục tiêu Mỹ, nhưng không nêu rõ là ở đâu.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump vừa lên tiếng, tên lửa rơi cách Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad chỉ 100 mét

Còi báo động vang lên sau khi một trong hai tên lửa Katyusha rơi xuống chỉ cách Đại sứ quán tại Baghdad khoảng 100 mét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN