"Cửa ải" cuối cùng ông Biden phải vượt qua trước khi trở thành Tổng thống

Vượt qua thành công “cửa ải” tưởng chừng chỉ mang tính hình thức nhưng ngày càng trở nên khó khăn này, ông Biden sẽ chính thức trở thành Tổng thống Mỹ mà không ai có thể ngăn cản.

Phó Tổng thống Mike Pence bất ngờ ủng hộ các nỗ lực “lật kèo” bầu cử ngày 6.1 (ảnh: SCMP)

Phó Tổng thống Mike Pence bất ngờ ủng hộ các nỗ lực “lật kèo” bầu cử ngày 6.1 (ảnh: SCMP)

Chỉ còn 3 ngày nữa, phiên họp Quốc hội Mỹ để kiểm phiếu đại cử tri sẽ diễn ra. Sự thông qua của Quốc hội là bước cuối cùng để ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ. Đây là quy định bắt cuộc của Hiến pháp Mỹ.

Tuy nhiên, đến ngày 3.1, ít nhất 11 thượng nghị sĩ Mỹ đã tuyên bố sẽ thách thức chiến thắng của ông Biden ngay tại cuộc họp Quốc hội.

Theo quy định, nếu có một thượng nghị sĩ và một hạ nghị sĩ cùng ký tên vào đơn đề nghị xem xét lại phiếu đại cử tri, Quốc hội Mỹ phải dừng họp và bước vào tranh luận.

Phó Tổng thống Mỹ Pence – người từng thể hiện thái độ muốn đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến thách thức kết quả bầu cử ở Quốc hội – đã bất ngờ thay đổi thái độ.

Văn phòng của ông Pence hôm 3.1 cho hay, phó Tổng thống “hoan nghênh mọi nỗ lực phản đối kết quả bầu cử” của các nghị sĩ hôm 6.1.

“Ông Pence đặc biệt lo ngại về gian lận cử tri và sự bất thường của cuộc bầu cử vừa qua. Phó Tổng thống hoan nghênh mọi nỗ lực của các nghị sĩ tại Hạ viện, Thượng viện để phản đối và đưa ra bằng chứng trước Quốc hội cùng người dân hôm 6.1”, văn phòng phó Tổng thống Mỹ thông báo.

Ông Trump sau đó cũng lên mạng xã hội và tuyên bố sẽ “tung toàn bộ bằng chứng” về “gian lận bầu cử” trong ngày 6.1 – điều mà ông thường nhắc đi nhắc lại.

Ông Biden chỉ còn phải vượt một cửa ải cuối cùng để trở thành Tổng thống Mỹ (ảnh: SCMP)

Ông Biden chỉ còn phải vượt một cửa ải cuối cùng để trở thành Tổng thống Mỹ (ảnh: SCMP)

Không rõ ông Trump có tung bằng chứng thật hay không, nhưng một loạt các động thái trên cho thấy “cửa ải” ngày 6.1 mà ông Biden phải vượt qua đã không còn dễ dàng.

Theo luật bầu cử, ông Mike Pence – Chủ tịch Thượng viện – sẽ mở hộp gỗ gụ và đọc to kết quả kiểm đếm phiếu đại cử tri. Đây là thời điểm các nghị sĩ lên tiếng phản đối kết quả bầu cử ở một hoặc nhiều bang.

Theo các chuyên gia, phiên họp Quốc hội Mỹ ngày 6.1 sẽ nổ ra tranh cãi lớn, nhưng ông Biden vẫn sẽ là Tổng thống Mỹ. Việc một tổng thống đắc cử bị “lật kèo” ở cuộc họp Quốc hội là chưa từng xảy ra trong lịch sử Mỹ.

Ngoài sự ủng hộ của Hạ viện, ông Biden còn được sự hậu thuẫn từ lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện – ông McConnell.

“Sẽ có một trận cãi vã ra trò, nhưng tất cả đều không có ý nghĩa. Chúng ta đều biết kết quả cuối cùng sẽ gọi tên ông Biden”, John Thune – thượng nghị sĩ bang Nam Dakota – nói

“Bất kể nỗ lực nào nhằm thách thức kết quả bầu cử của đại cử tri đoàn vào thời điểm này đều là vô ích và sai lầm. Nó chỉ gây ra sự chia rẽ”, John Cornyn – thượng nghị sĩ bang Texas – nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao luật sư ủng hộ ông Trump đòi xử bắn phó Tổng thống Mỹ?

Lin Wood – luật sư nổi tiếng với các thuyết âm mưu ở Mỹ – đang gây tranh cãi lớn khi cho rằng phó Tổng thống Mike Pence...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN