Covid-19: Tổng giám đốc WHO phản ứng trước những chỉ trích của ông Trump

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 8.4 đáp trả những chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cách tổ chức phản ứng với đại dịch Covid-19.

Theo CNN, trong tuyên bố mới nhất, Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesusm khẳng định không thiên vị Trung Quốc và không cung cấp thông tin sai lệch như cáo buộc của ông Trump.

"Chúng tôi đã thông báo cho thế giới về các dữ liệu, thông tin và bằng chứng mới nhất", ông Tedros phát biểu trong cuộc họp báo tại Thụy Sĩ.

"Chúng tôi không thiên vị bất kỳ quốc gia nào", ông Tedros khẳng định. Tổng giám đốc WHO kêu gọi không nên “chính trị hóa vấn đề virus Corona”.

“Quan điểm của tôi là không chính trị hóa Covid-19. Sự thống nhất của một quốc gia là yếu tố quan trọng đánh bại virus nguy hiểm này”, ông Tedros nhấn mạnh.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesusm bác bỏ những chỉ trích của ông Trump.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesusm bác bỏ những chỉ trích của ông Trump.

Trong bài phát biểu, ông Tedros mô tả lại các mốc thời gian chi tiết mà WHO phản ứng với đại dịch. Bắt đầu kể từ khi Trung Quốc thông báo cho tổ chức về các trường hợp "viêm phổi không rõ nguyên nhân" vào ngày 31.12.2019.

Ngày 5.1, WHO thông báo với toàn bộ các nước thành viên về nguy cơ bùng phát dịch mới, đưa ra thêm các chỉ dẫn vào ngày 10.1 để “các quốc gia phát hiện các trường hợp lây nhiễm tiềm năng.

Vào cuối tháng 1, sau khi các trường hợp lây lan cộng đồng đầu tiên xuất hiện bên ngoài Trung Quốc, WHO "tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, mức cảnh báo cao nhất của tổ chức ", ông Tedros nói

Đầu tháng 2, nhóm đối phó khủng hoảng của Liên Hợp Quốc được thành lập về vấn đề dịch bệnh bùng phát.

"Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ - cả ngày lẫn đêm - như chúng tôi đã làm để cứu thêm nhiều mạng sống. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian", ông Tedros nói.

Trước đó, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích WHO “có vẻ nghiêng về phía Trung Quốc trong khi Mỹ đóng phần lớn số tiền hoạt động của tổ chức”.

Ông Trump đặt câu hỏi vì sao WHO lại "đưa ra lời khuyên sai lầm như vậy", ám chỉ tới việc WHO ban đầu khuyến cáo không nên hạn chế đi lại trên phạm vi quốc tế khi Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc.

Cuối cùng, ông Trump dọa cắt ngân sách chi hàng năm cho WHO. Năm 2019, Mỹ là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho WHO với số tiền hơn 400 triệu USD.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ sẽ điều tra WHO vì cách phản ứng trong dịch Covid-19

Ngày 8.4, tiến sĩ Deborah Birx – điều phối viên phản ứng với dịch bệnh Covid-19 của Nhà Trắng, cho biết, Mỹ sẽ mở cuộc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN