Công ty Mỹ công bố video UAV tự sát đâm trúng mục tiêu mô phỏng hệ thống phòng không Nga

Công ty quốc phòng Mỹ Anduril Industries hôm 14/3 công bố video hé lộ sức mạnh máy bay không người lái (UAV) tự sát mới nhất do công ty phát triển.

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào tháng 9/2023 tại một trường bắn của lục quân Mỹ ở bang Utah nhưng video chỉ mới được Anduril công bố, theo Forbes.

Video quay cảnh UAV tự sát (đạn tuần kích) mang tên Altius 700M được phóng lên trời từ một bệ phóng trên mặt đất. UAV sau đó bay tới mục tiêu mô phỏng có hình dạng giống hệ thống tên lửa phòng không Buk M1 của Nga. 

"Đối với các đối thủ, Altius 700M chắc chắn là thứ mà họ không hề muốn thấy", Jackson Lingane, phát ngôn viên của Anduril, nói.

Khoảnh khắc UAV tự sát Altius 700M đâm vào mục tiêu mô phỏng hệ thống phòng không Buk M1 của Nga.

Khoảnh khắc UAV tự sát Altius 700M đâm vào mục tiêu mô phỏng hệ thống phòng không Buk M1 của Nga.

Theo Forbes, cấu hình của UAV Altius 700M giống với các mẫu UAV tự sát được Nga và Ukraine sử dụng trong xung đột. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đang tích cực nghiên cứu và sản xuất các vũ khí công nghệ cao đáp ứng môi trường chiến tranh hiện đại.

Công ty Anduril mô tả mẫu Altius 700M có tầm hoạt động lên tới 160km, khả năng hoạt động liên tục trong 75 phút. UAV mang đầu đạn nặng 15kg với khả năng phá hủy xe tăng, xe bọc thép, công sự kiên cố. "UAV hoàn toàn có thể được trang bị đầu đạn sử dụng ngòi nổ chậm, cho phép xuyên qua lớp bê tông dày  để tạo sức sát thương cao nhất", đại diện công ty cho biết.

Công ty mô tả sức công phá mà Altius 700M tạo ra tương đương với một quả tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire. Anduril cũng tiết lộ UAV có thể được phóng từ mặt đất, từ trên không hoặc trên biển. 

Theo tạp chí Forbes, lục quân Mỹ tỏ ra quan tâm dòng UAV Altius 700 với nhiều phiên bản khác nhau. Nếu không có gì thay đổi, UAV có thể trang bị cho lục quân kể từ năm 2025.

Anduril cho biết, công ty đã đầu tư 60 triệu USD để xây dựng thêm nhà xưởng quy mô lớn ở bang Atlanta và Georgia nhằm đẩy mạnh sản xuất các mẫu UAV Altius.

"Thử nghiệm đã chứng minh khả năng tấn công chính xác mục tiêu trong nhiều nhiệm vụ mô phỏng chiến đấu khác nhau", đại diện công ty cho biết. Anduril không tiết lộ giá thành của mẫu UAV tự sát Altius 700M nhưng chắc chắn sẽ rẻ hơn một quả tên lửa Hellfire trị giá 150.000 USD, theo Forbes.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga được cho là đang khiến những nỗ lực của Kiev trong mục tiêu chiếm ưu thế trên không bằng máy bay không người lái ngày một tăng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Forbes ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN