Cơ quan y tế nước ngoài khuyên gì về "chuyện phòng the" trong dịch Covid-19?

Khi bắt đầu nới lỏng quy định giãn cách xã hội, cơ quan y tế của một số nước đã đưa ra những hướng dẫn để người dân có thể bảo vệ sức khỏe bản thân trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn khả năng lây lan, bao gồm cả những khuyến cáo về chuyện tình dục, yêu đương.

Tại Hà Lan, giới chức y tế có tư tưởng khá “thoáng” về chuyện quan hệ tình dục trong dịch Covid-19.

Hôm 23.3, theo cố vấn của các nhà khoa học tại Viện Y tế Công và Môi trường Quốc gia (RVIM), chính phủ Hà Lan đã ban hành khuyến nghị mỗi hộ gia đình chỉ nên tiếp đón tối đa 3 vị khách tại nhà. Chủ và khách nên giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét.

Tuy nhiên, khuyến nghị này vấp phải nhiều phản đối của những người độc thân tại Hà Lan.

Cho rằng người độc thân cũng cần được “tiếp xúc thân mật” chứ không thể cứ giữ khoảng cách mãi, hôm 15.5, Hà Lan thay đổi khuyến nghị. Theo đó, người độc thân ở Hà Lan nên tìm người có hoàn cảnh tương tự để có bạn tình trong dịch Covid-19.

Mỗi quốc gia tại có những quan điểm riêng về chuyện quan hệ tình dục trong dịch Covid-19 (ảnh: NY Times)

Mỗi quốc gia tại có những quan điểm riêng về chuyện quan hệ tình dục trong dịch Covid-19 (ảnh: NY Times)

“Hãy thảo luận cách tốt nhất để làm ‘chuyện ấy’ cùng nhau. Bạn có thể gặp một người mà mình muốn thân mật, miễn là đừng để bị nhiễm bệnh. Càng tiếp xúc với nhiều người, bạn càng có nhiều nguy cơ nhiễm Covid-19”, RVIM khuyến nghị.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của RVIM nhấn mạnh rằng, khuyến nghị nói trên không bao gồm việc “quan hệ tình dục bừa bãi”.

Tại Đan Mạch, giới chức y tế thậm chí còn thoải mái hơn so với Hà Lan về vấn đề quan hệ tình dục trong dịch Covid-19.

“Tình dục là rất tốt. Hãy quan hệ tình dục một cách lành mạnh”, Soren Brostrom – Tổng giám đốc Cơ quan Y tế Đan Mạch – phát biểu.

Tuy nhiên, tại New York, Los Angeles và một số thành phố khác của Mỹ, giới chức y tế khuyến nghị người dân nên chịu khó “tự xử” tại nhà và tránh quan hệ tình dục với người lạ.

“Bạn là đối tác tình dục an toàn nhất của chính mình”, cơ quan y tế tại New York và Los Angeles khuyến nghị.

Cặp vợ chồng là y tá làm việc tại bệnh viện trong dịch Covid-19 ở Mỹ (ảnh: NY Times)

Cặp vợ chồng là y tá làm việc tại bệnh viện trong dịch Covid-19 ở Mỹ (ảnh: NY Times)

Giới chức y tế tại San Francisco khuyến nghị “chỉ nên quan hệ tình dục với ‘đối tác’ của bạn”.

Tại Washington, văn phòng thị trưởng nói với người dân rằng, quan hệ tình dục với “đối tác” đang sống chung với mình là ổn. Nếu tốt hơn thì nên kiểm tra sức khỏe trước khi làm “chuyện ấy”.

Giới chức bang Oregon (Mỹ) khuyến khích người dân nên tự thỏa mãn hoặc quan hệ tình dục từ xa trong dịch Covid-19.

Tại Anh, giới chức y tế khuyên rằng, trong dịch Covid-19, các cặp vợ chồng nên xem xét lại mối quan hệ của mình và đưa ra quyết định: Một là sống chung với nhau, hai là sống xa nhau. Sau khi đã quyết định rồi thì nên trung thành với lựa chọn của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện trường hợp Covid-19 lây từ động vật sang người đầu tiên thế giới?

Một nhân viên tại trang trại sản xuất lông chồn ở Hà Lan đã bị nhiễm Covid-19 từ loài động vật này. Đây có thể là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – New York Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN