Cơ quan An ninh Ukraine tung video UAV tự sát lao vào xe bọc thép Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 27/3 công bố video quay cảnh máy bay không người lái (UAV) tự sát tấn công một xe quân sự chở binh sĩ Nga trên chiến trường.

Báo Mỹ Newsweek dẫn nguồn tin từ SBU cho biết, UAV gắn thuốc nổ do thành viên lực lượng "Sói Trắng" - lực lượng đặc nhiệm SBU điều khiển - lao thẳng vào một xe chở binh sĩ Nga.

Video được trích xuất từ camera gắn trên UAV tự sát, cho thấy UAV bay phía trên một ngôi làng ở Ukraine. Ngay khi phát hiện mục tiêu là xe chở binh sĩ Nga di chuyển qua ngôi làng, UAV tự sát đã hạ độ cao, lao thẳng xuống mục tiêu khi các binh sĩ Nga còn chưa kịp phản ứng.

"Lực lượng đặc nhiệm của SBU đã hạ mục tiêu thành công là kíp điều khiển xe bọc thép và các binh sĩ Nga có mặt trên xe", SBU đăng tuyên bố cho biết.

Các mẫu UAV cỡ nhỏ được Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi trong xung đột.

Các mẫu UAV cỡ nhỏ được Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi trong xung đột.

SBU không tiết lộ địa điểm diễn ra cuộc tập kích nhưng giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine hiện vẫn đang diễn ra căng thẳng ở tỉnh Donetsk, đặc biệt là các thành phố Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Vuhledar.

Hôm 18/3, SBU cũng thông báo các lực lượng đặc nhiệm đã phá hủy 10 xe tăng của quân đội Nga chỉ trong vòng một đêm tại mặt trận Donetsk. Một xe bọc thép chở quân của Nga cũng bị bắn cháy, nâng tổng số phương tiện quân sự của Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu trong đêm lên 11.

Cuộc xung đột ở Ukraine chứng kiến việc các lực lượng Nga và Kiev tích cực sử dụng UAV tự sát để tấn công mục tiêu. Các mẫu UAV này có giá thành rẻ, hiệu quả khi nhắm tới các mục tiêu là bộ binh đối phương hoặc xe bọc thép và xe tăng. UAV cỡ nhỏ gây khó khăn cho các hệ thống phòng không khi rất khó để phát hiện mục tiêu bay ở tầm thấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Đang ẩn trong rừng, xe tăng T-72M1 Ukraine bị UAV Lancet của Nga tấn công, phát nổ

Phóng viên chiến trường Nga Yury Kotenok gần đây đăng video máy bay tự sát không người lái Lancet phá hủy một xe tăng Ukraine ở tiền tuyến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Newsweek ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN