Hai phi công điều khiển Su-27 Nga chạm trán UAV MQ-9 Reaper của Mỹ lần đầu lên tiếng

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trao Huân chương Dũng cảm cho hai phi công đã khiến máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper rơi xuống Biển Đen.

Hai phi công Nga điều khiển chiếc Su-27 nói về khoảnh khắc chạm trán UAV Mỹ.

Hôm 22/3, truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV đăng video hai phi công trả lời phỏng vấn khi nhận huân chương do Bộ trưởng Sergei Shoigu trao tặng.

"Huân chương Dũng cảm được trao tặng cho hai phi công Su-27 vì đã ngăn chặn máy bay không người lái MQ-9 xâm phạm không phận bị phong tỏa để phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hai thiếu tá phi công Vasily Vavilov và Sergei Popov nói họ nhận được mệnh lệnh xuất kích vào ngày 14/3 để ngăn chặn hành động xâm nhập không phận bị phong tỏa của máy bay lạ. 

Chiếc Su-27 của Nga có hành động xả nhiên liệu nhằm vào chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ ở Biển Đen.

Chiếc Su-27 của Nga có hành động xả nhiên liệu nhằm vào chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ ở Biển Đen.

"Sau khi cất cánh, chúng tôi áp sát máy bay khả nghi, xác định đây là chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhằm buộc máy bay này phải từ bỏ nhiệm vụ trinh sát", phi công Vavilov nói.

Hai phi công điều khiển chiến đấu cơ Su-27 Nga.

Hai phi công điều khiển chiến đấu cơ Su-27 Nga.

Phi công Popov cũng khẳng định anh và đồng đội không sử dụng vũ khí, cũng không có va chạm vật lý với chiếc MQ-9. Trong video do Lầu Năm Góc công bố hồi tuần trước, chiến đấu cơ Su-27 của Nga có hành động xả nhiên liệu, cũng như cản trở đường bay của chiếc MQ-9. Không có dấu hiệu cụ thể về va chạm như phía Mỹ ban đầu cáo buộc.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, chiếc MQ-9 của Mỹ đã tắt các thiết bị liên lạc và định vị khi xâm nhập vào không phận bị phong tỏa ở ngoài khơi bán đảo Crimea.

Điều này khiến Nga huy động chiến đấu Su-27 xuất kích từ căn cứ để ngăn chặn. Trong quá trình đổi hướng gấp, chiếc MQ-9 của Mỹ đã mất kiểm soát và rơi xuống biển, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Anh: Nga trục vớt thành công một số mảnh vỡ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ở Biển Đen

Nga đã thu thập thành công một số mảnh vỡ của máy bay không người lái Mỹ rơi ở Biển Đen hồi tuần trước sau khi chạm trán hai chiếc Su-27, thông tin liên lạc quân sự mới được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - EurAsian Times, Zvezda TV ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN