Hé lộ vũ khí giúp Nga vô hiệu hóa UAV Ukraine cách thủ đô Moscow 200km

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Kiev đã nhiều lần phóng mẫu UAV có thể bay xa 1.000km sang lãnh thổ Nga. Hôm 26/3, một UAV như vậy đã rơi ở vùng Tula, phía nam thủ đô Moscow.

Ukraine được cho là đã nhiều lần phóng các UAV tầm xa Tu-141 sang lãnh thổ Nga.

Ukraine được cho là đã nhiều lần phóng các UAV tầm xa Tu-141 sang lãnh thổ Nga.

Trong tuyên bố hôm 26/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống tác chiến điện tử đã vô hiệu hóa UAV Ukraine, theo hãng thông tấn Nga TASS. 

"Hôm 26/3, Kiev cố gắng tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng UAV tầm xa Tu-141 Strizh", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Không rõ mục tiêu của UAV có phải là hướng tới thủ đô Moscow hay không.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không S-300, Pantsir S1 ở vùng Tula đã được kích hoạt để ngăn chặn mối đe dọa. Nhưng hệ thống tác chiến điện tử Pole-21 mới là vũ khí vô hiệu hóa UAV.

"Pole-21 đã vô hiệu hóa hệ thống định vị của UAV, khiến nó mất phương hướng và rơi gần thành phố Kireyevsk ở vùng Tula", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Kireyevsk cách thủ đô Moscow của Nga khoảng 220km và cách khu vực biên giới Ukraine khoảng 500km.

Nga là quốc gia sở hữu các hệ thống tác chiến điện tử hàng đầu.

Nga là quốc gia sở hữu các hệ thống tác chiến điện tử hàng đầu.

Giới chức quốc phòng, cơ quan  khẩn cấp và các lực lượng thực thi pháp luật của Nga đã có mặt tại hiện trường nơi chiếc Tu-141 rơi.

UAV Ukraine rơi ở khu dân cư, khiến 3 căn hộ chung cư và 4 nhà dân bị hư hại. 3 người bị thương do bị trúng các mảnh vỡ, nhà chức trách Nga cho biết. Vụ nổ do UAV rơi xảy ra vào lúc 3 giờ 19 phút ngày 26/3 (giờ Moscow).

Năm 2016, quân đội Nga đưa vào biên chế các hệ thống tác chiến điện tử Pole-21. Đây là hệ thống được triển khai để bảo vệ các mục tiêu chiến lược trước mối đe dọa từ tên lửa hành trình, bom thông minh, UAV đối phương sử dụng hệ thống định vị GPS.

Pole-21 có khả năng gây nhiễu hiệu quả các mục tiêu trong phạm vi 80km. Nhược điểm của Pole-21 là sẽ gây gián đoạn hoạt động của tất cả các thiết bị sử dụng hệ thống định vị trong phạm vi, bao gồm các hệ thống của Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Đang ẩn trong rừng, xe tăng T-72M1 Ukraine bị UAV Lancet của Nga tấn công, phát nổ

Phóng viên chiến trường Nga Yury Kotenok gần đây đăng video máy bay tự sát không người lái Lancet phá hủy một xe tăng Ukraine ở tiền tuyến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN