Có gì bên trong hầm trú ẩn hạt nhân tuyệt mật của Đan Mạch?

Boongke chống hạt nhân rộng hơn 5.500 mét vuông là một trong những bí mật được giữ kín nhất của Đan Mạch.

Lối đi trong REGAN West được thiết kế với những bức tường cong nhằm chống chịu sức công phá của vụ nổ hạt nhân (ảnh: BBC)

Lối đi trong REGAN West được thiết kế với những bức tường cong nhằm chống chịu sức công phá của vụ nổ hạt nhân (ảnh: BBC)

Nằm sâu trong khu rừng Rold Forest ở phía bắc Jutland, cách Copenhagen (thủ đô Đan Mạch) khoảng 400 km là khu hầm trú ẩn rộng lớn REGAN Vest. Từ tháng 2/2023, khu hầm trú ẩn này được chuyển đổi thành Bảo tàng Chiến tranh lạnh REGAN Vest và mở cửa cho công chúng tham quan.

REGAN Vest được giới chức Đan Mạch bí mật xây dựng vào năm 1963 và hoàn thành 5 năm sau đó.

Trong tình huống xảy ra Thế chiến III hoặc Đan Mạch bị tấn công hạt nhân, chính phủ và hoàng gia Đan Mạch sẽ sơ tán đến REGAN Vest để trú ẩn.

Là thành viên NATO từ năm 1949 và có lãnh thổ án ngữ khu vực cửa biển Baltic chiến lược, Đan Mạch luôn có phương án chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. Đan Mạch được cho là đã xây dựng hàng nghìn hầm trú ẩn hạt nhân, trong đó REGAN Vest là khu boongke quan trọng nhất, theo Visit Denmark - Tổ chức Du lịch Đan Mạch.

Các thiết bị liên lạc “cổ” trong REGAN West (ảnh: BBC)

Các thiết bị liên lạc “cổ” trong REGAN West (ảnh: BBC)

“Nơi ở của thợ máy” – lối vào REGAN West (ảnh: Visit Denmark)

“Nơi ở của thợ máy” – lối vào REGAN West (ảnh: Visit Denmark)

REGAN Vest rộng hơn 5.500 mét vuông, nằm sâu 60 mét dưới mặt đất với 230 căn phòng có thể chứa khoảng 350 người.

Theo kịch bản, hầu hết những người trú ẩn ở REGAN Vest sẽ là các quan chức cấp cao và hoàng gia Đan Mạch. Họ là những người sẽ điều hành đất nước nếu có chiến tranh xảy ra.

Trong phòng tình huống của REGAN Vest, bản đồ quân sự phủ kín các bức tường. Điện thoại và hệ thống liên lạc được tích hợp ở đây, sẵn sàng cho những cuộc họp quan trọng nhất.

“Nếu nhìn vào các bản đồ, bạn sẽ thấy Đan Mạch là quốc gia ở tuyến đầu vào thời điểm đó”, nhà sử học Bodil Frandsen – một trong những người phụ trách quản lý REGAN Vest – nói, ám chỉ cuộc cạnh tranh thời Chiến tranh Lạnh giữa phương Tây và Liên Xô.

Lối vào REGAN West gọi là “Nơi ở của thợ máy”. Đây là căn nhà dành cho những nhân viên kỹ thuật có nhiệm vụ vận hành boongke. Nó được ngụy trang thành một ngôi nhà bình thường với những vật dụng dành cho sinh hoạt gia đình.

“Nơi ở của thợ máy” được hoàn thiện vào năm 1966, trước khi REGAN West xây dựng xong. Nhân viên kỹ thuật cuối cùng rời khỏi “Nơi ở của thợ máy” vào năm 2010.

Theo BBC, mục tiêu của Đan Mạch khi xây dựng REGAN West là bảo vệ chính phủ và hoàng gia càng lâu càng tốt trong kịch bản Thế chiến III. Nếu REGAN Vest bị đối phương kiểm soát, đồng nghĩa với việc Đan Mạch đã thất thủ.

Sự tồn tại của REGAN West là bí mật cấp quốc gia của Đan Mạch trong nhiều thập kỷ. Nó được tiết lộ lần đầu tiên vào năm 2012.

Từ tháng 2/2023, công chúng có thể ghé thăm một số khu vực không bị hạn chế ở REGAN West. Chính phủ Đan Mạch chỉ cho phép 50.000 khách tham quan REGAN West mỗi năm.

Một cửa ra của REGAN West đã phủ kín bởi rêu (ảnh: Visit Denmark)

Một cửa ra của REGAN West đã phủ kín bởi rêu (ảnh: Visit Denmark)

Lối đi trong khu trú ẩn được thiết kế rất hẹp (ảnh: AART)

Lối đi trong khu trú ẩn được thiết kế rất hẹp (ảnh: AART)

Một căn phòng ở REGAN West (ảnh: AART)

Một căn phòng ở REGAN West (ảnh: AART)

Hiện vật trưng bày trong khu trú ẩn (ảnh: AART)

Hiện vật trưng bày trong khu trú ẩn (ảnh: AART)

Muốn tới thăm REGAN West, du khách buộc phải đặt vé trước và đi với nhóm tối thiểu 10 người. Du khách không được tự ý đi lại ở REGAN West mà phải tuân theo điều hành của hướng dẫn viên.

Điểm thu hút của REGAN West là boongke chống vũ khí hạt nhân và các nội thất kiểu cũ từ thời thập niên 60. Du khách cũng được giới thiệu về căn phòng nơi các nguyên thủ Đan Mạch sẽ ở trong kịch bản đất nước có chiến tranh.

Theo BBC, Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II đã tới thăm REGAN West một lần. Bà thậm chí còn phê duyệt cách sắp xếp nội thất trong căn phòng dành cho mình.

Nguồn: [Link nguồn]

EU xây boongke tối mật cho các cuộc họp đặc biệt

Liên minh châu ÂU (EU) đang chi 8 triệu USD để xây dựng một boongke tối mật ở Brussels - Bỉ, nơi các nhà lãnh đạo có thể gặp gỡ an toàn trong các cuộc họp đặc biệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUỐC NAM – BBC, Visit Denmark, AART ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN