CNN: Chuyên gia Mỹ nhận định về tình thế "có lợi cho Nga" trong xung đột ở Ukraine

Nga có đủ nguồn lực, năng lực và ý chí để duy trì cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine cho đến khi đạt mục tiêu đề ra, trong khi phương Tây không có sự quyết tâm như vậy để hỗ trợ Ukraine đến cùng, theo CNN.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến vùng Zaporizhzhia.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến vùng Zaporizhzhia.

Đài CNN của Mỹ hôm 8/11 đăng tải nhận định của nhà phân tích Jade McGlynn, về tình hình xung đột ở Ukraine, cũng như các tuyên bố của Moscow và Kiev. Bà McGlynn hiện đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Mỹ.

Bà McGlynn nói những tuyên bố của đại tướng Valery Zaluzhny, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine vào tuần trước không phải là tiết lộ mới và hay một sự thừa nhận. Bởi bất cứ ai từng có mặt ở tiền tuyến đều biết về tình hình hiện nay. Bà McGlynn nói về sự trung thực khi tướng Zaluzhny nói cuộc xung đột ở Ukraine đang ngày càng "bế tắc" và xu hướng này chỉ có lợi cho Nga.

Không phải ai ở Ukraine hiện nay cũng hoan nghênh tuyên bố của tướng Zaluzhny. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận cuộc xung đột đang bế tắc. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Igor Zhovka cho rằng tướng Zaluzhny đã "không khôn ngoan" khi đưa ra các tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn trên báo Anh.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói về việc Nga sẵn sàng giúp phương Tây "nhìn nhận thực tế". Đáp trả thông điệp của đại tướng Ukraine, ông Peskov nói "thật sai lầm khi cho rằng cuộc chiến đang theo chiều hướng bế tắc” và khẳng định Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo nhà phân tích McGlynn, bình luận của ông Peskov phần nào cho thấy Nga đã thể hiện ý chí quyết tâm theo đuổi cuộc xung đột kéo dài. Điện Kremlin đã nhìn ra phương hướng, làm suy yếu năng lực chiến đấu của Ukraine, trong khi chờ đợi phương Tây cạn kiệt nguồn lực và sự quyết tâm hỗ trợ.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Valeriy Zaluzhny.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Valeriy Zaluzhny.

Bà McGlynn cho rằng, vấn đề nằm ở tư duy của phương Tây. Ngay từ đầu, phương Tây không chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài ở Ukraine. Phương Tây và Mỹ cũng không có một phương án rõ ràng để giúp Ukraine đạt mục tiêu là giành lại tất cả các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea.

Các quốc gia Tây Âu, bao gồm Anh, từng kêu gọi gửi thêm vũ khí cho Ukraine, đến nay cũng im lặng, chờ đợi những tín hiệu mới từ Washington.

Theo nhà phân tích McGlynn, phương Tây đang thể hiện sự thiếu quyết tâm vì không có mục tiêu và cũng không có sức ép trong vấn đề Ukraine. Điều này thể hiện qua sự "mệt mỏi vì hỗ trợ Ukraine". 

Trong khi Nga có đủ nguồn lực và năng lực để duy trì cuộc xung đột, phương Tây không cảm thấy bị thúc ép để phải sẵn sàng như vậy.

Cuộc xung đột không phải là mối đe dọa với tình hình an ninh ở châu Âu - Đại Tây Dương. Phương Tây không cảm thấy mối đe dọa hiện hữu nếu Ukraine thất bại. Cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc với một kết quả có lợi cho Nga không đồng nghĩa xung đột Nga - NATO có thể nổ ra ngay sau đó.

Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga nhắm tới một chiến thắng nhanh chóng khi tìm cách để giới lãnh đạo Kiev sơ tán khỏi quốc gia. Nhưng khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết ở lại, thúc đẩy quân đội chiến đấu. Ở giai đoạn sau đó, Nga đã có sự chuẩn bị để biến xung đột ở Ukraine thành một cuộc chiến kéo dài. Nga đã từng bước thay đổi nền kinh tế, tập trung sản xuất hàng hóa trong nước, đẩy mạnh sản xuất vũ khí. Nền kinh tế Nga thậm chí đã bắt đầu ghi nhận sự tăng trưởng trở lại.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây cho đến đã không khiến nền kinh tế Nga tê liệt như dự đoán. Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ ở trong nước và đang hướng tới một nhiệm kỳ mới. Cuộc xung đột cũng càng khiến người dân Nga tỏ ra đoàn kết hơn, theo nhà phân tích McGlynn,

Bà McGlynn nhận định, cuộc xung đột đang tiến tới giai đoạn mà phương Tây không chỉ hỗ trợ tài chính hay vũ khí cho Ukraine là đủ. Đó còn là sự thay đổi trong mô hình kinh tế và xã hội ở châu Âu. Nhưng phương Tây không tỏ ra sẵn sàng cho sự thay đổi này.

Tình hình hiện nay cho thấy cục diện xung đột ở Ukraine đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Đại tướng Ukraine Valery Zaluzhny đã nói về việc Ukraine không có vũ khí mạnh mẽ hơn, không có công nghệ hiện đại hơn để phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Nếu tình hình xung đột vẫn duy trì như hiện nay, Ukraine đang từng bước đối mặt thất bại, ông Zaluzhny nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Điện Kremlin: Mỹ trả giá đắt nếu tịch thu tài sản Nga gửi cho Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tịch thu tài sản đang bị phong tỏa của Nga để gửi cho Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN