Chọn điểm kết chiến dịch tranh cử ở nơi từng lập kỳ tích, ông Trump tin sẽ chiến thắng

Năm 2016, ông Trump đã lập kỷ lục khó xô đổ khi giành chiến thắng ở bang này. Năm nay, Tổng thống Trump tự tin mảnh đất “hợp phong thủy” này sẽ tiếp tục giúp ông tái đắc cử.

Ông Trump kết thúc chiến dịch tranh cử của mình ở bang Michigan (ảnh: Rappler)

Ông Trump kết thúc chiến dịch tranh cử của mình ở bang Michigan (ảnh: Rappler)

Đêm ngày 2.11 theo giờ Mỹ, giống như 4 năm trước, ông Trump quay lại bang Michigan để có buổi diễn thuyết kết thúc chiến dịch tranh cử.

“Chúng ta đã thắng lớn ở Michigan 4 năm trước. Tôi hơi mê tín một chút, nhưng năm nay, chúng ta sẽ làm theo cách tương tự”, ông Trump phát biểu tại buổi vận động tranh cử ở Kenosha, Wisconsin trước khi bay sang thành phố Grand Rapids, Michigan.

Những người ủng hộ ông Trump cũng cho rằng Tổng thống Mỹ khá “mê tín”.

“Ông Trump ấy hả? Tôi nghe nói ông ấy rất mê tín đấy”, Melanie Thorwall, 63 tuổi, đang cùng con trai chờ đợi buổi diễn thuyết cuối cùng của ông Trump tại Grand Rapids.

Năm 2016, ông Trump là ứng viên đảng Cộng hòa đầu tiên kể từ năm 1988 phá vỡ “bức tường xanh” Michigan. Trước đó, bang này chỉ bỏ phiếu ủng hộ cho ứng viên của đảng Dân chủ.

Ông Trump cho rằng, bang Michigan sẽ đem lại may mắn cho mình, kể từ 4 năm trước và trong cuộc bầu cử cam go lần này.

Những người ủng hộ ông Trump ở Michigan cũng tràn đầy hy vọng về một bất ngờ nữa sẽ xảy ra sau 4 năm.

“Dù ông Trump thắng hay thua thì đây cũng là lịch sử. Nhưng nhìn vào đám đông này bạn nghĩ ông ấy có thể thua được sao?”, Abigail Wall – một người đồng tính nữ – nói.

“Tôi đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016 và 4 năm sau, tôi vẫn ủng hộ ông ấy. Không còn lựa chọn nào tốt hơn ông Trump”, Rick Bekins, 62 tuổi – một cư dân ở Grand Rapids – nói.

Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump ở bang Michigan – nơi được ví như “thành trì” của đảng Dân chủ (ảnh: CNN)

Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump ở bang Michigan – nơi được ví như “thành trì” của đảng Dân chủ (ảnh: CNN)

Lịch trình vận động tranh cử những ngày cuối cùng của ông Trump là vô cùng bận rộn, trong khi ông Biden tỏ ra nhàn nhã hơn.

Đến gần 23 giờ đêm hôm 2.11, ông Trump mới tới được thành phố Grand Rapids, Michigan. Dù vất vả, nhưng ông Trump nói mình cảm thấy vui vì lịch trình được bảo đảm.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ giành được mọi thứ. Ngày mai sẽ là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử. Chúng ta muốn có một chiến thắng lớn. Không chỉ là một chiến thắng. Đó là một chiến thắng lớn”, Tổng thống Trump phát biểu ở Grand Rapids, Michigan, trước hàng nghìn người ủng hộ.

Tổng thống Mỹ từng thừa nhận mình là người “mê tín”. Ông Trump có thói quen ném vài hạt muối qua vai để “xua đuổi con quỷ rình rập sau lưng”. Ông Trump cũng hạn chế tiếp cận với người ốm vì sợ mang đến “vận xui”.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, mỗi sáng thứ Hai, ông Trump thường gọi cho kênh Fox and Friends để “giữ thế thắng”. Năm nay, ông Trump cũng sẽ có cuộc phỏng vấn độc quyền trên kênh Fox and Friends vào ngày 3.11.

Bầu cử Mỹ 2020
Theo bạn, ai sẽ chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

”Bà không phải mẹ tôi”: Bầu cử tổng thống Mỹ chia rẽ các gia đình ra sao?

Khi đảng viên đảng Dân chủ Mayra Gomez nói với cậu con trai 21 tuổi rằng mình sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Rappler ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN