Chiến sự Ukraine ngày thứ 55: Nga giành một số thắng lợi trong giao tranh ở vùng Donbass

Trong ngày đầu tiên diễn ra chiến dịch quân sự giai đoạn 2, các lực lượng Nga tập trung tiến công gần thành phố Izyum và tỉnh Lugansk, giành được một số thắng lợi nhất định, theo South Front.

Xe tăng của các lực lượng được Nga hậu thuẫn di chuyển ở ngoại ô Mariupol.

Xe tăng của các lực lượng được Nga hậu thuẫn di chuyển ở ngoại ô Mariupol.

Hôm 19.4, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận rằng quân đội nước này đã phát động chiến dịch giai đoạn 2 ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi giai đoạn 2 là thời điểm quan trọng với toàn bộ chiến dịch.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, mục tiêu của giai đoạn 2 là “giải phóng có hệ thống các khu vực ở vùng ly khai Donetsk và Lugansk”.

Báo Nga South Front dẫn nguồn tin quân sự am hiểu vấn đề về các hoạt động của quân đội Nga, cho biết các lực lượng Nga đã gia tăng tần suất nã pháo, không kích các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Một trong những hướng tấn công chính của quân đội trong trong ngày đầu tiên phát động chiến dịch giai đoạn 2 là phía bắc vùng Donbass, theo South Front.

Bộ binh Nga đồng loạt tiến công ở các khu vực gần Lugansk và phía nam thành phố Izyum. Ở khu vực quanh Izyum, các lực lượng Nga tiến về phía nam theo hướng thành phố Slavyansk and Kramatorsk. Giao tranh ác liệt cũng xảy ra theo hướng thành phố Barvenkovo. 

Các mũi tiến công của lực lượng Nga trong ngày đầu tiên diễn ra chiến dịch quân sự giai đoạn 2.

Các mũi tiến công của lực lượng Nga trong ngày đầu tiên diễn ra chiến dịch quân sự giai đoạn 2.

Theo South Front, sau những cuộc giao tranh ác liệt, quân đội Ukraine ở các khu vực trên từ từ rút lui. Tại khu vực làng Suligovka, phía nam thành phố Izyum, các lực lượng Ukraine bị đẩy lùi.

Quân đội Ukraine sau đó tổ chức phản công theo hướng thành phố Izyum nhưng không thành công, do bị các lực lượng trinh sát Nga sớm phát hiện, theo South Front. Trong giao tranh, quân đội Nga đã phá hủy 4 xe tăng Ukraine.

Trước đó, giới chức Cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR) thông báo kiểm soát thành phố Kreminna, nằm ở phía tây thủ phủ Lugansk.

Ở các khu vực lân cận, giao tranh xảy ra ở thành phố Rubezhnoye và Severodonetsk. Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine vẫn giữ vững phòng tuyến.

Ở mặt trận Donetsk, các lực lượng Nga chưa có dấu hiệu tổ chức tấn công. Pháo binh Nga nã hỏa lực dữ dội nhằm vào các cứ điểm của quân đội Ukraine.

Tình hình ở Kharkiv, phía đông Ukraine không có nhiều thay đổi. Các lực lượng Nga vẫn bao vây ở vòng ngoài của thành phố. Ở phía nam Ukraine, tại vùng Kherson, các lực lượng Nga vẫn giữ vững phòng tuyến. Nga đã phóng các tên lửa tầm xa xuống khu vực Mykolaiv giáp Kherson, nhằm ngăn quân đội Ukraine tổ chức phản công.

Ở Mariupol, các lực lượng Nga bắt đầu đột kích vào bên trong nhà máy thép Azovstal. Tuy nhiên, giao tranh bị gián đoạn do Bộ Quốc phòng Nga thông báo tối hậu thư, tạo cơ hội cuối cùng để binh sĩ Ukraine đầu hàng vào chiều ngày 20.4.

Nguồn: [Link nguồn]

Soái hạm Moskva của Nga chìm có thể là dấu hiệu xấu cho Mỹ

Mỹ có thể cười khi tuần dương hạm tên lửa Moskva, con tàu chủ lực của Hạm đội Biển Đen, chìm, dù vì tên lửa của Ukraine hay hoả hoạn. Tuy nhiên, hạm đội của Mỹ cũng dễ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - South Front ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN