Chiến hạm Nga bất ngờ tới Philippines tập trận chung

Các tàu chiến Nga đã bất ngờ tới Philippines để tham gia tập trận chung với quân đội nước sở tại.

Chiến hạm Nga bất ngờ tới Philippines tập trận chung - 1

Tàu khu trục Đô đốc Tributs của Hải quân Nga.

Tàu khu trục Đô đốc Tributs và tàu chở nhiên liệu Boris Butomato của Nga đã tới Philippines ngày 3.1, khi Đô đốc Hải quân Nga Eduard Mikhailov thông báo về cuộc tập trận chung giữa Manila và Moscow nhằm mục đích chống cướp biển và khủng bố trong khu vực.

“Chúng tôi rất chắc chắn rằng Nga và Philippines sẽ thường xuyên thực hiện các cuộc tập trận như vậy trong tương lai”, ông Mikhailov cho biết. “Chúng tôi sẽ thể hiện những gì chúng tôi có thể làm và xem các bạn có thể làm những gì”.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có dấu hiệu thay đổi mạnh mẽ trong mối quan hệ lâu dài với Mỹ khi Manila tìm cách tăng cường mối quan hệ với các đối thủ truyền thống của Washington là Nga và Trung Quốc.

Ông Duterte đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Philippines thay đổi kế hoạch tập trận với Washington cho dù Philippines từng là một lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Mỹ và hai quốc gia đã ký Hiệp ước về quốc phòng vào năm 1951.

Ông Mikhailov cho biết các nước Đông Á khác bao gồm Trung Quốc và Malaysia có thể tham gia tập trận chung Nga- Philippines trong những năm tới. Ông cho rằng sự tham gia của các đối tác trong khu vực có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ổn định ở Biển Đông.

Trong cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2016, ông Duterte thẳng thắn thừa nhận rằng một số họ hàng của mình đã thề trung thành với phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Mindanao, đảo phía nam Philippines.

“Tôi có một số người họ hàng đối lập với mình”, Duterte nói. “Tôi xin lỗi, nhưng bạn biết đấy, Tôi đang phục vụ cho nền cộng hòa, tôi không chịu áp lực từ mối quan hệ cá nhân”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN