Chi tiết hơn 103.000 tấn đạn dược Mỹ cung cấp cho Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột

Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine hơn 4,4 triệu đạn pháo, đạn xe tăng, đạn rocket và đạn súng cối, cũng như hơn 200 triệu viên đạn sử dụng cho vũ khí cầm tay như súng trường, một báo cáo mới do báo Mỹ The Drive công bố cho biết.

Những quả đạn pháo 155mm vẫn đang trong quá trình sản xuất ở Mỹ.

Những quả đạn pháo 155mm vẫn đang trong quá trình sản xuất ở Mỹ.

Con số 4,4 triệu quả đạn cỡ lớn trên chưa bao gồm một số loại đạn chuyên dụng, như đạn rocket dẫn đường sử dụng trong hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS.

Tổng cộng, số lượng đạn dược mà Mỹ đã hỗ trợ Ukraine nặng tới 103.000 tấn, theo báo Mỹ. Cung cấp đạn được là một phần trong gói hỗ trợ trị giá 35,4 tỷ USD mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết với Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24/2/2022.

Cụ thể, Mỹ đã hỗ trợ Ukraine 1,5 triệu quả đạn pháo cỡ 155mm tiêu chuẩn, 7.000 đạn pháo dẫn đường M982 Excalibur, 14.000 Hệ thống mìn chống thiết giáp từ xa (RAAM) và 450.000 quả đạn pháo cỡ 105mm.

Số lượng đạn pháo trên được sử dụng cho 160 lựu pháo cỡ 155mm và 72 lựu pháo cỡ 105mm mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo sử dụng ở tiền tuyến gần Bakhmut.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo sử dụng ở tiền tuyến gần Bakhmut.

Ngoài ra, Mỹ cũng hỗ trợ Ukraine đạn dược sử dụng trong các hệ thống vũ khí kiểu Liên Xô, gồm 50.000 đạn pháo cỡ 152mm, 40.000 đạn pháo cỡ 130mm, 40.000 đạn pháo cỡ 122mm và 100.000 đạn xe tăng cỡ 125mm.

Ukraine hiện vẫn đang sử dụng hệ thống pháo phản lực đa nòng GRAD có nguồn gốc từ thời Liên Xô. Do đó, Mỹ đã hỗ trợ Ukraine 60.000 quả đạn rocket cỡ 122mm để sử dụng cho pháo phản lực GRAD.

Mỹ cũng hỗ trợ Ukraine đạn súng cối với các cỡ từ 60mm cho tới 120mm. Tổng số lượng đạn súng cối mà Mỹ hỗ trợ Ukraine là 345.000 quả đạn.

Hồi đầu năm nay, Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng chủ lực M1 Abrams và 113 xe chiến đấu bộ binh Bradley.  1,8 triệu đạn pháo cỡ 25mm được Mỹ cung cấp cho Ukraine để sử dụng cho pháo chính của xe chiến đấu bộ binh Bradley.

Mỹ hiện vẫn đang hỗ trợ đạn dược đều đặn cho Ukraine, đồng thời đẩy mạnh sản xuất để bù đắp sự thiếu hụt trong kho dự trữ. Lầu Năm Góc cũng chi 3 tỷ USD để mua đạn dược từ nước ngoài nhằm cung cấp cho Ukraine.

Ở trong nước, số lượng đạn pháo mà Mỹ sản xuất đã tăng 500%, từ 15.000 quả đạn/tháng lên con số 70.000.

Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, nhu cầu về đạn pháo và đạn xe tăng, đạn súng cối, đạn rocket và đạn cung cấp cho vũ khí cầm tay sẽ chỉ càng tăng lên, báo Mỹ The Drive nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức Ukraine nói về thách thức khi dùng Patriot đánh chặn tên lửa S-300 của Nga

Một đơn vị hệ thống tên lửa phòng không Patriot - được cho có thể đánh chặn tên lửa S-300 của Nga - đã được triển khai tại Ukraine và bắt đầu hoạt động cách đây vài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN