Chế nhạo Thủ tướng Đức vì không tới thăm Kiev, Đại sứ Ukraine "hối tiếc"

Đại sứ Ukraine tại Đức Andrei Melnyk – người từng gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz là “khúc dồi hay tự ái” – cho biết mình rất hối hận về những phát biểu có phần quá đà.

Đại sứ Ukraine tại Đức - ông Andrei Melnyk (ảnh: RT)

Đại sứ Ukraine tại Đức - ông Andrei Melnyk (ảnh: RT)

“Đó là những tuyên bố khiến tôi phải hối tiếc sau này. Tôi gửi lời xin lỗi đến cá nhân ngài Scholz”, Melnyk nói trong cuộc phỏng vấn của Der Spiegel (báo Đức) hôm 22.6.

Đại sứ Melnyk cũng cho biết, ông có kế hoạch đến gặp trực tiếp Thủ tướng Đức để xin lỗi.

Trước đó, hồi tháng 5, Đại sứ Ukraine đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Đức Scholz vì không tới thăm Kiev như lãnh đạo một số nước châu Âu khác. Theo ông Melnyk, hành động của Thủ tướng Đức là sự “xúc phạm đến lòng gan dạ” và “không ra dáng chính khách”.

“Ông ấy đang chơi trò hờn dỗi. Nghe có vẻ không ra dáng một chính khách cho lắm”, ông Andrey Melnyk nói về Thủ tướng Đức trong cuộc phỏng vấn của hãng tin DPA hôm 3.5.

“Chúng ta đang nói về cuộc xung đột khốc liệt nhất ở Ukraine kể từ thời Thế chiến 2. Đây không phải trường mầm non”, ông Melnyk nói thêm.

Melnyk khi đó cũng khẳng định, ông sẽ không xin lỗi Thủ tướng Đức sau những lời lẽ xúc phạm.

“Vấn đề ở đây không phải là xin lỗi. Không phải việc ai đó có cảm thấy xúc phạm hay không mà là Berlin có muốn giúp chúng tôi cứu người hay không”, ông Melnyk cho hay.

Hồi tháng 3, ông Melnyk cũng chỉ trích chính quyền của Thủ tướng Đức Scholz vì không ủng hộ mạnh mẽ nguyện vọng gia nhập EU của Ukraine. Ông Melnyk cáo buộc, nói chuyện với Thủ tướng Đức Scholz “như nói chuyện với bức vách”.

Tuần trước, Thủ tướng Đức Scholz đã tới thăm Kiev cùng Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Italia Mario Draghi và Tổng thống Romania Klaus Iohannis.

Đại sứ Melnyk hôm 22.6 cho biết, những bình luận “không phù hợp về ngoại giao” của mình về Thủ tướng Đức “đã xúc phạm nhiều người” và gây ảnh hưởng tiêu cực không chỉ ở Đức mà còn cả Ukraine.

“Tổng thống Zelensky không hài lòng về những lời lẽ đó”, Melnyk nói và tiết lộ rằng ông cũng bị Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba yêu cầu giải trình.

Đại sứ Melnyk cho biết, phong cách ngoại giao có phần khác biệt của ông không ảnh hưởng đến “tình yêu” đối với nước Đức.

“Bất chấp những điều khó nghe, tôi vẫn yêu nước Đức như quê hương của mình”, ông Melnyk nói.

Nhiều tiếng nói trên mạng xã hội Đức đã kêu gọi trục xuất Đại sứ Ukraine sau những bình luận không phù hợp. Một số người cho rằng, ông Melnyk đã quên mất mình là một Đại sứ và nên ra chiến trường thì sẽ có ích hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Cấm hàng hóa đến Kaliningrad, Lithuania tuyên bố sẵn sàng chịu ”đòn” từ Nga

Gitanas Nauseda – Tổng thống Lithuania – cho hay, bất chấp việc Moscow có thể giáng đòn trừng phạt, nước này vẫn không thay đổi lệnh cấm vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN