Ukraine: Quân đội Nga tấn công dữ dội, Lysychansk nguy cấp

Phòng tuyến bảo vệ Lysychansk lung lay hơn bao giờ hết, lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk cho hay.

Binh sĩ Ukraine ở Lysychansk (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine ở Lysychansk (ảnh: CNN)

“Quân đội Nga áp sát và tấn công Lysychansk. Họ kiểm soát các thị trấn lân cận. Máy bay Nga đang không kích dữ dội thành phố”, CNN hôm 22.6 dẫn lời ông Serhiy Gaidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk.

Theo ông Gaidai, Nga dồn lực lượng lớn cho cuộc tấn công Lysychansk, bao gồm nhiều nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn (BTG). Các BTG này tấn công hoặc rút lui một cách linh hoạt nhằm bảo toàn khả năng chiến đấu.

“Quân đội Nga kiểm soát được thị trấn Toshkivka. Điều này cho phép họ dồn hỏa lực vào những vị trí khác. Không dễ để những người lính của chúng tôi giữ được thế thủ”, ông Gaidai nói.

Theo CNN, những bình luận của ông Gaidai cho thấy lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Lysychansk có dấu hiệu không kháng cự nổi trước sức mạnh áp đảo của Nga.

“Ở Severodonetsk, những cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn trên đường phố. Lực lượng Ukraine kiểm soát nhà máy Azot”, ông Gaidai cho hay.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Ukraine, Nga đã điều 3 BTG và nhiều đơn vị đổ bộ đường không đến biên giới và sẵn sàng tiếp viện cho mặt trận Lugansk.

“Ở Donetsk, quân đội Nga liên tiếp phóng tên lửa nhằm dọn đường cho cuộc tấn công vào thành phố Sloviansk”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Ở thành phố Bakhmut (vùng Donetsk), lực lượng Ukraine đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công của quân đội Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo.

Khói lửa trong giao tranh ở thị trấn Toshkivka (ảnh: CNN)

Khói lửa trong giao tranh ở thị trấn Toshkivka (ảnh: CNN)

Ở Mykolaiv (thành phố miền nam Ukraine), lực lượng Ukraine hôm 22.6 bị tấn công bởi 7 tên lửa hành trình Nga.

“Vụ tấn công xảy ra khi tôi đang kiểm tra việc thu hoạch nông sản ở địa phương”, Vitaly Kim – lãnh đạo Mykolaiv – cho hay.

Mykolaiv là thành phố lớn thứ 9 ở Ukraine và đang là một trong những “điểm nóng” nhất mặt trận miền nam.

Hôm 22.6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã phóng tên lửa vào nhà máy đóng tàu Okean ở Mykolaiv, khiến hơn 500 binh sĩ thuộc Lữ đoàn số 59 của Ukraine thiệt mạng. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine ở Lugansk đã mất hơn "60% sức mạnh".

Nguồn: [Link nguồn]

Nga chỉ trích Anh gửi lời lẽ ”kiêu ngạo”, số phận 2 ”lính đánh thuê” thêm bất trắc?

Andrey Kelin – Đại sứ Nga tại Anh – đã lên án Lodon vì “cực kỳ kiêu ngạo” khi tìm cách liên lạc với Điện Kremlin nhằm giúp 2 công dân Anh bị cáo buộc là "lính đánh thuê"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN