Nga chỉ trích Anh gửi lời lẽ "kiêu ngạo", số phận 2 "lính đánh thuê" thêm bất trắc?

Andrey Kelin – Đại sứ Nga tại Anh – đã lên án Lodon vì “cực kỳ kiêu ngạo” khi tìm cách liên lạc với Điện Kremlin nhằm giúp 2 công dân Anh bị cáo buộc là "lính đánh thuê" thoát án tử hình.

Aiden Aslin, Shaun Pinner (ngồi ở hai đầu) và một công dân Maroc đang bị DPR giam giữ (ảnh: RT)

Aiden Aslin, Shaun Pinner (ngồi ở hai đầu) và một công dân Maroc đang bị DPR giam giữ (ảnh: RT)

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 24 hôm 21.6, ông Andrey Kelin cho biết, chính phủ Anh đã liên lạc với Nga về tình trạng của 2 “lính đánh thuê” Anh bị bắt giữ khi tham chiến ở Ukraine.

“Họ đã gửi cho chúng tôi một công hàm với những dòng chữ cực kỳ kiêu ngạo, mang tính chất chỉ thị. Nó khiến chúng tôi không muốn hợp tác một chút nào”, ông Andrey Kelin nói.

Đại sứ Nga nhấn mạnh, sau thông điệp “kiêu ngạo” từ Anh, việc hợp tác giữa Nga với nước này về số phận của Sean Pinner và Aiden Aslin (2 lính đánh thuê Anh) sẽ khó có khả năng xảy ra.

Hồi đầu tháng 6, Sean Pinner và Aiden Aslin đã bị tòa án của Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) kết án tử hình với cáo buộc làm lính đánh thuê, khủng bố và âm mưu lật đổ chính quyền.

Anh không công nhận sự độc lập của DPR, vì vậy, công hàm ngoại giao được gửi tới Moscow, theo RT.

Trước đó, Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã gọi bản án của DPR là “giả dối và không hợp pháp”. Còn Nga yêu cầu London trao đổi trực tiếp với DPR về tình trạng của Sean Pinner và Aiden Aslin, thay vì “giải quyết vấn đề bằng những tuyên bố ồn ào”.

Ngoài Anh, Mỹ cũng có 2 công dân là Robert Drueke và Andy Tai Ngoc Huynh bị bắt giữ khi tham chiến ở Ukraine. TASS hôm 22.6 dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay, Washington chưa hề liên lạc với Moscow về tình trạng của 2 “lính đánh thuê” trên.

“Không có yêu cầu hỗ trợ nào được gửi tới chúng tôi”, ông Antonov nói.

Ned Price – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21.6 – cho biết, Washington đã liên lạc với Nga để tìm cách hỗ trợ 2 công dân bị bắt giữ. Ông Ned Price không loại trừ khả năng Robert Drueke và Andy Tai Ngoc Huynh bị tuyên án tử hình.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đã cố gắng dò hỏi vị trí của 2 công dân bị bắt giữ, nhưng Nga từ chối trả lời.

Nguồn: [Link nguồn]

Bênh Lithuania chặn hàng hóa Nga, Mỹ nhắc đến Điều 5 NATO

Mỹ tuyên bố kiên quyết ủng hộ Lithuania trong bối cảnh quốc gia Bắc Âu nổ ra tranh cãi căng thẳng với Nga về vấn đề hàng hóa đến Kaliningrad (thuộc Nga) bị chặn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN