Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi phế truất ông Trump ngay lập tức

Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, kêu gọi viện dẫn Tu chính án thứ 25 nhằm miễn nhiệm ông Trump trước ngày 20/1. Nếu không thành công, bà Pelosi còn đưa ra phương án khác.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Nancy Pelosi kêu gọi phế truất ông Trump ngay lập tức. Ảnh: AP

Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Nancy Pelosi kêu gọi phế truất ông Trump ngay lập tức. Ảnh: AP

Hãng Sky News hôm 7/1 đưa tin, phương án khác mà Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhắc đến là luận tội ông Trump lần thứ 2 nếu miễn nhiệm không thành. 

Trong bài phát biểu trên truyền hình, bà Pelosi cho rằng ông Trump đã "kích động cuộc bạo loạn vũ trang chống lại nước Mỹ", mô tả Tổng thống Mỹ đương nhiệm là "người rất nguy hiểm và không nên tại vị". 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho rằng vụ tấn công vào tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1 "sẽ mãi mãi là vết đen trong lịch sử nước Mỹ". 

Thành viên lưỡng đảng của quốc hội Mỹ cáo buộc ông Trump châm ngòi cho bạo lực và khuyến khích người ủng hộ xông vào tòa nhà quốc hội trước khi vụ bạo loạn xảy ra. 

Bà Pelosi còn nói, ông Trump đã kêu gọi "một hành động đầy tham vọng" và "chết chóc" nhằm vào người dân và nền dân chủ của Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói thêm rằng, bà đang chờ đợi một quyết định từ Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và các quan chức Nội các khác về việc có viện dẫn Mục 4 của Tu chính án thứ 25 hay không. Mục 4, Tu chính án thứ 25 đề cập các tình huống mà tổng thống bị phế truất vì không thể thực hiện nhiệm vụ nhưng không tự nguyện từ chức.

Bà Pelosi cũng nhắc tới một số nhân vật trong Nội các của ông Trump như Ngoại trưởng Mike Pompeo hay Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin. "Liệu họ có ủng hộ việc phế truất và luận tội ông Trump hay không? Họ có chắc rằng trong chưa đầy 2 tuần nữa, ông Trump không làm gì gây tổn hại thêm cho nước Mỹ".

Hình ảnh từ cuộc bạo loạn hôm 6/1 cho thấy cảnh sát phải sử dụng tới súng để kiểm soát  tình hình bên trong tòa nhà quốc hội. Vụ việc khiến một phụ nữ bị bắn chết, 3 người khác, gồm 1 nữ, 2 nam, cũng tử vong trong quá trình được "cấp cứu y tế". 

"Chúng ta đang ở một nơi đầy khó khăn trong khi ông Trump ngồi thảnh thơi tại Nhà Trắng", bà Pelosi nói. 

Trong khi khen ngợi các cảnh sát "đã hành động dũng cảm", Chủ tịch Hạ viện nói "có một sự thất bại ở người đứng đầu lực lượng cảnh sát của tòa nhà quốc hội". 

Một trong những người ủng hộ ông Trump đã xông vào phòng của bà Pelosi, ngồi xuống ghế và gác chân lên bàn. Văn phòng của các thành viên khác cũng bị lục tung và nhiều lời đe dọa được để lại. 

Sau khi bà Pelosi lên tiếng, Kayleigh McEnany, thư ký báo chí Nhà Trắng, cũng đưa ra một tuyên bố ngắn gọn, cho rằng bạo loạn tại tòa nhà quốc hội là "kinh hoàng" và "đáng trách". 

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia đồng minh với Mỹ bất ngờ ra lệnh bắt giữ ông Trump

Cùng ngày Điện Capitol xảy ra bạo loạn và ông Trump đang hứng nhiều chỉ trích, quốc gia đồng minh này lại bất ngờ ra lệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sky News ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN