Căng thẳng với phương Tây, Nga triển khai tổ hợp S-400 tại miền Đông

Nga mới triển khai tổ hợp tên lửa S-400 với sức mạnh "vô địch" tại vùng Viễn Đông, có tầm bắn xa 400km.

Căng thẳng với phương Tây, Nga triển khai tổ hợp S-400 tại miền Đông - 1

Hệ thống tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga

Nga vừa mới triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 tại khu vực quân sự miền Đông Nga (EMD) trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với phương Tây leo thang.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa phòng không S-400 là hệ thống tổ hợp tên lửa tiên tiến nhất của Nga, có khả năng đánh các mục tiêu ở khoảng cách 400km và ở độ cao lên tới 30km.

Đây là hệ thống tên lửa tầm cao nhưng thực sự S-400 là một tổ hợp tên lửa đa tầm, nó có thể hạ mục tiêu như máy bay ở độ cao 30km cũng như các mục tiêu bay thấp cách mặt đất chỉ 5 tới 10m.

Đây là điều mà không có một hệ thống tên lửa phòng không cùng thời của bất cứ quốc gia nào có thể thực hiện được.

Trong khi đó, EMD là một trong bốn tư lệnh chiến lược của Lực lượng Vũ trang Nga có trụ sở tại thành phố Viễn Đông Khabarovsk. Các bài tập chiến thuật liên quan tới S-400 đã được lên kế hoạch vào tháng Tư tới.

Việc nâng cao năng lực phòng thủ cho khu vực này của Nga được thực hiện trong bối cảnh xung đột ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây bị đẩy lên cao sau vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh.

Căng thẳng với phương Tây: Nga gấp rút chuẩn bị tên lửa hạt nhân 200 tấn

Nga mới đây đã công bố thông tin mới về tên lửa hạt nhân “bất khả chiến bại” RS-28 Sarmat, trong bối cảnh căng thẳng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Dương - Tân Hoa Xã (Báo giao thông)
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN